Hai vụ TNGT đường sắt, 4 người chết

Hai vụ TNGT đường sắt, 4 người chết
TP - Khoảng 9 giờ 30 ngày 7-6, tại km 167+980 thuộc địa bàn thị trấn Tào Xuyên (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người thiệt mạng.

Theo tin ban đầu, anh Đỗ Văn Phong (22 tuổi, ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc) điều khiển xe máy 36Y1- 0785 chở mẹ là bà Nguyễn Thị Hoan (49 tuổi) băng qua đường sắt, bị tàu SE7 chạy hướng Bắc- Nam va vào đuôi xe máy. Vụ tai nạn làm bà Hoan tử vong tại chỗ, anh Phong bị thương.

Đoạn đường ngang này có hệ thống cảnh báo tự động gồm đèn đỏ và chuông báo. Song theo người dân địa phương phản ánh, khi người điều khiển xe máy đi từ Quốc lộ 1A rẽ sang đường sắt, do lưu lượng ô tô tại đây quá lớn, bấm còi inh ỏi, nên người đi xe máy thường không nghe thấy tiếng chuông báo tự động. Khu vực này còn có nhiều cây cối, làm giảm tầm quan sát của người tham gia giao thông.

* Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng khác lại xảy ra tại Km 168 + 200 Khu gian, Hố Nai (thuộc xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai) làm 3 người chết tại chỗ. Chiếc xe tải 54L - 6698 do Võ Thành Tâm (SN 1991, ở Tây Ninh) điều khiển khi băng qua đường sắt đã bị tàu TN2 chạy hướng Nam - Bắc đâm ngang xe. Ba người ngồi trong cabin xe tải bị hất văng ra ngoài, chết tại chỗ, gồm tài xế Tâm và hai mẹ con chị Lương Thị Nga (SN 1972) - cháu Phạm Văn Thành (SN 2000, ngụ quận 12,TPHCM). Ông Phạm Văn Tài (SN 1966, chồng chị Nga) ngồi trong thùng xe tải bị thương nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG