Hai thanh niên tiêu biểu ở Đắk Lắk nhận giải thưởng Lương Định Của

0:00 / 0:00
0:00
Những sản phẩm của chị Thư đều được làm từ củ nghệ
Những sản phẩm của chị Thư đều được làm từ củ nghệ
TPO - Chị Lê Thị Thư, chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ ở huyện Mđrắk và anh Nguyễn Đức Thành ở huyện Cư M'gar là 2 trong số 57 gương thanh niên xuất sắc vừa được vinh danh nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Theo đó, chị Lê Thị Thư là chủ Công ty TNHH Thương mại EPIS. Đây là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chiết xuất từ củ nghệ và xuất khẩu chính ngạch qua Hà Lan, phân phối tại 11 nước châu Âu. Năm 2020, dự án “Nâng cao giá trị củ nghệ bản địa” của chị Thư đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp khởi sự kinh doanh cấp tỉnh Đắk Lắk.

Chị Thư chia sẻ, chị khởi nghiệp từ năm 2018, đến nay công ty đã sản xuất hơn 20 sản phẩm các loại.

Còn anh Nguyễn Đức Thành là thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Hai thanh niên tiêu biểu ở Đắk Lắk nhận giải thưởng Lương Định Của ảnh 1

Tham quan mô hình kinh tế của anh Thành ở huyện Cư M'gar

Cụ thể, anh Thành đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp rộng 3ha trồng hoa, cây ăn trái, nuôi cá và tôm càng xanh. Mô hình kinh tế của anh Thành cho lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 4 thanh niên địa phương với thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng.

Với vai trò là Tổ phó Tổ hợp tác Thanh niên Bình Minh Farm, anh Thành cũng xây dựng 1 trại cây giống rộng 300m2 để hỗ trợ giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật cho một số đoàn viên thanh niên có nhu cầu trồng cây ăn trái.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021. Dự kiến, liên hoan và lễ trao giải sẽ được tổ chức tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào cuối tháng 12/2021.

Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hạt nhân nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tạo diễn đàn để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối trong sản xuất, kinh doanh.

Chương trình năm nay sẽ gồm những nội dung như: Trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2021; tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”; diễn đàn “Kết nối chính sách, kết nối cung cầu vì một nền nông nghiệp thông minh”; triển lãm “Kết nối nông nghiệp số” và Hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc; tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.