20 nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Những nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin được T.Ư Đoàn tuyên dương năm 2020.
Những nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin được T.Ư Đoàn tuyên dương năm 2020.
TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định trao phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) năm 2021 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất thuộc 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.

Năm 2021, T.Ư Đoàn đã phát động Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN tới 113 trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 101 hồ sơ đăng ký trên hệ thống. Trong các hồ sơ đăng ký, có 8 nữ sinh viên là người dân tộc thiểu số, 1 nữ sinh viên khuyết tật. Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn phần thưởng năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng so với những năm trước.

Ngoài thành tích xếp loại học tập các năm học và điểm trung bình các môn chuyên ngành từ khá trở lên, nhiều bạn là sinh viên giỏi, xuất sắc, có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI.

Nhiều nữ sinh chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, cấp trường, có tính thực tế cao. Nhiều nữ sinh đạt giải cao các cuộc thi khởi nghiệp, cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế; nhận các học bổng, chương trình trao đổi học tập…

Hầu hết các ứng viên đều là những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, thành phố; thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác…

Từ đề xuất của Hội đồng xét chọn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2021 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin có 12 nữ sinh; lĩnh vực Điện có 2 nữ sinh; lĩnh vực Điện tử có 3 nữ sinh; lĩnh vực Cơ khí có 3 nữ sinh.

Sáng 19/12 tới, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao giải Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN. Chương trình được livestream trên các fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và fanpage Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

Phần Thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ được trao tặng hằng năm nhằm tuyên dương các nữ sinh viên từ năm 3 trở lên hệ đại học chính quy, có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ thuộc 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát - Nhãn hàng Dr. Thanh là Nhà tài trợ của Giải thưởng Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu. Trường Đại học Phenikaa là đơn vị đồng hành của Giải thưởng Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu.

20 nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN được T.Ư Đoàn vinh danh năm 2021:

1. Đào Hoàng Mai (lĩnh vực công nghệ thông tin), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

2. Phạm Vũ Thu Nguyệt (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

3. Nguyễn Thị Bích Vân (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học KHTN – ĐHQG TPHCM.

4. Lê Hạnh Linh (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học KHTN – ĐHQG TPHCM.

5. Bùi Khánh Huyền (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội.

6. Đinh Thanh Hiền (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên.

7. Đặng Quách Gia Bình (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Cần Thơ.

8. Thái Thị Thu Loan (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

9. Dương Ngân Hà (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội.

10. Cao Thị Thúy Hằng (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng.

11. Nguyễn Thị Lâm Viên (lĩnh vực công nghệ thông tin), Học viện An ninh nhân dân.

12. Đinh Giang Ly (lĩnh vực công nghệ thông tin), Đại học Hùng Vương.

13. Trương Thị Thu Uyên (lĩnh vực điện), Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.

14. Nguyễn Thị Nga (lĩnh vực điện), Đại học Công nghiệp Hà Nội.

15. Nguyễn Thị Mỹ Thu (lĩnh vực điện tử), Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM.

16. Nguyễn Vũ Hoàng Lan (lĩnh vực điện tử), Đại học Giao thông vận tải.

17. Nguyễn Thị Mai Thủy (lĩnh vực điện tử), Đại học Công nghiệp Hà Nội.

18. Phạm Thiều Phương Nhi (lĩnh vực cơ khí), Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM.

19. Trần Quỳnh Trang (lĩnh vực cơ khí), Đại học Lâm nghiệp.

20. Phạm Thị Phương Loan (lĩnh vực cơ khí), Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.