Hai ngôi nhà 4 và 5 tầng bị nghiêng lún

Hai ngôi nhà 4 và 5 tầng bị nghiêng lún
TPO – Hai ngôi nhà 4 và 5 tầng liền kề nhau ở số 2B, 2C, ngách 36, ngõ Chùa Liên Phái (phố Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang bị nghiêng lún nghiêm trọng. Sáng 14-7, 'thần đèn' Đỗ Quốc Khánh đã chỉ đạo đội thi công cấp cứu khẩn cấp hai ngôi nhà.

> Vụ nhà 5 tầng có nguy cơ sập: 'Thần đèn' vào cuộc

Hai tòa nhà 4, 5 tầng liền kề bị nghiêng
Hai tòa nhà 4, 5 tầng liền kề bị nghiêng.
 

Theo kết luận của cuộc họp liên tịch chiều 13-7 giữa UBND phường Cầu Dền cùng đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng, đại diện Thanh tra xây dựng, cùng các ban ngành đoàn thể phường, đại diện Công ty xử lý lún nứt Việt Nam và bà Đỗ Thị Phúc – chủ công trình xây dựng tại số 2C, ngách 36, ngõ chùa Liên Phái kết luận: Hộ bà Đỗ Thị Phúc đã tự ý cải tạo ngôi nhà số 2C không có giấy phép xây dựng, phường đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công nhưng chủ công trình vẫn cố tình vi phạm.

Qua kiểm tra thực trạng cho thấy công trình nhà ở đang xây dựng bị nghiêng rất nguy hiểm, phải xử lý khẩn cấp. UBND phường đã yêu cầu bà Phúc ký ngay hợp đồng với Công ty xử lý lún nứt Việt Nam để kịp có giải pháp xử lý nguy hiểm công trình đang xây dựng cũng như các hộ gia đình liền kề bị ảnh hưởng. Hộ bà Phúc phải chịu mọi kinh phí phục vụ cho các giải pháp chống đỡ, gia cố, khắc phục các ảnh hưởng do công trình xây dựng gây ra.

UBND phường cũng đã yêu cầu các hộ trong khu vực nhà nguy hiểm (bán kính từ 20-25m) phải di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn để đảm bảo tuyệt đối.

Có mặt tại hiện trường sáng nay, chúng tôi nhận thấy hai căn nhà cao tầng liền kề nhau gồm một căn nhà 4 tầng (số 2B) thuộc quyền sở hửu của anh Nguyễn Thành Chung (38 tuổi) cùng vợ là chị Đỗ Kim Dung (33 tuổi). Còn căn nhà 5 tầng đang thi công của bà Đỗ Thị Phúc (số 2C, cùng thuộc ngách 36, ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng).  

Chị Đỗ Kim Dung (chủ nhà 4 tầng) cho biết, vợ chồng chị mua ngôi nhà này và đem vào sử dụng từ năm 2005. Nhà được thiết kế theo kết cấu móng bè, sâu 1,5m. Diện tích của ngôi nhà ở bên dưới là 17m2, bên trên 22m2. Trước khi mua nhà, vợ chồng chị đã khảo sát thấy kết cấu ngôi nhà rất chắc chắn. Không hề có dấu hiệu nứt nẻ tường hay nghiêng lún gì cả.

Cách đây khoảng 2 tháng, sau khi ngôi nhà bên cạnh xây dựng xong tầng thứ 4 thì phần vỉa hè, bậc thềm trước nhà chị bắt đầu có hiện tượng rạn nứt. Tường nhà chị bắt đầu tách ra khỏi tường nhà đằng sau, nghiêng với khoảng cách tầm 3cm, sau đó lên 4cm. Khi đội khảo sát đến khoan móng cọc bê tông trước nhà để chống đỡ, đo đạc kiểm tra thì đã nghiêng 8,5cm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đội khảo sát vẫn chỉ báo là đang tiếp tục nghiên cứu.

Trong khi đó, nhà bên cạnh xây dựng lên tầng thứ 5, cùng với một ngôi nhà khác đào móng để xây kề bên càng kéo nhà chị Dung nghiêng ra mạnh hơn. Khoảng cách giữa tường nhà chị Dung với nhà phía sau đã lên tới khoảng 40cm.

Khoảng cách giữa bức tường của tòa nhà số 2B với nhà đằng sau đã hơn 40cm
Khoảng cách giữa bức tường của tòa nhà số 2B với nhà đằng sau đã hơn 40cm.

Sáng nay, thần đèn đất bắc Đỗ Quốc Khánh cho biết: “Sau khi nhận được tin báo chiều qua, 8h sáng chúng tôi bắt đầu tiến hành các biện pháp “cấp cứu khẩn cấp”. Sau đó sẽ sử dụng các loại máy tinh vĩ, thủy bình, laze để khảo sát chi tiết.

Cũng theo ông Khánh, sau khi đã giải quyết xong vấn đề cấp cứu khẩn cấp, đưa ngôi nhà về trạng thái an toàn thi công, người dân có thể đi lại, sinh hoạt bình thường ở khu vực này. Tiếp đó, sẽ khảo sát, kiểm định, thiết kế đưa về trạng thái an toàn vĩnh cửu. Hai việc chính sẽ sau khi kiểm định, khảo sát, giám định kết cấu cột, độ an toàn sẽ là căn chỉnh nghiêng (chỉnh thắng đứng 90 độ) và giải quyết chống lún.

Sáng nay, đơn vị đã huy động 12 người đến để khắc phục sự cố. Để đưa được ngôi nhà trở về trạng thái ổn định, an toàn sẽ mất thời gian khoảng 2 tháng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG