Hai lần vào tù vì đập phá tài sản nhà bạn gái

TAND TP Quy Nhơn vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Dựa (SN 1964, ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) 6 tháng tù về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Dựa có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với bà L.T.C.T. (SN 1968, ở cùng thôn) đã lâu. Nghi ngờ bà T. có người khác, khoảng 10 giờ đêm ngày 15/2/2014, Dựa đến nhà chị gái của bà T. để kiếm "người yêu". Dựa gọi cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời, cho rằng chị gái người yêu cố tình tránh mặt mình nên Dựa mở cửa xông vào, đập phá bàn thờ cha của bà T., gây thiệt hại kinh tế trên 2 triệu đồng.

Đáng nói là trước đó 13 năm, Dựa cũng đã một lần xông vào nhà cha của bà L.T.C.T đập phá đồ đạc vì đã "dám" ngăn cản không cho con gái và Dựa yêu nhau. Dù được cha bà T. bãi nại về mặt bồi thường dân sự nhưng Dựa vẫn bị xử tù 1 năm với tội danh "cố ý làm hư hỏng tài sản ", để rồi 13 năm sau y quay lại đập phá bàn thờ của ông.

Theo Theo Báo Bình Định
MỚI - NÓNG