Hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi dọa 'cả hai cùng chết' nếu bị lộ

Bị cáo Vinh trước vành móng ngựa. Ảnh: Chân Nhân/ Ngoisao.net
Bị cáo Vinh trước vành móng ngựa. Ảnh: Chân Nhân/ Ngoisao.net
Vợ đi làm ăn xa, Vinh ở nhà nuôi con riêng của vợ. Trong chếnh choáng hơi men, gã cha dượng hại đời đứa trẻ mới 13 tuổi. Sau đó, Vinh đe dọa "không được cho ai biết nếu không thì cả hai bố con sẽ cùng chết".

Ngày 1/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Cầm Bá Vinh 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường cho bị hại theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, cháu Lê (13 tuổi) là kết quả cuộc hôn nhân không hôn thú của chị Vi Thị Hoa (trú thôn Sông Đằn, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) với một người đàn ông ở Đắc Lắc khi cả hai cùng làm công nhân tại miền Nam. Sau một thời gian chung sống, do xung đột tình cảm, chị Hoa mang theo bé Lê về quê sinh sống.

Năm 2003, chị Hoa kết hôn với Cầm Bá Vinh (35 tuổi, người cùng thôn và đã có một đứa con riêng). Hai người có chung với nhau thêm một con gái khác. Tháng 9/2014, do kinh tế gia đình khó khăn, chị Hoa đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Vinh ở nhà nuôi 3 đứa con. Thường ngày, bé Lê đi học ở trường nội trú huyện nên chỉ cuối tuần mới về nhà.

Vào thứ 7 ngày 13/12/2014, Lê được nghỉ cuối tuần nên được cha dượng đến đón. Chập tối cùng ngày, Vinh ăn cơm xong thì được người hàng xóm mời sang uống rượu. Khi Vinh trở về nhà thì bé Lê cùng các con đã ngủ. Vinh vào giường ngủ nhưng sau đó lại gọi Lê vào, nói rằng bị đau đầu và bảo bé gái dùng dầu gió bóp đầu cho mình.

Lê lấy dầu bóp đầu cho bố dượng xong thì trở ra ngoài. Vinh cũng đi theo và có ý định giở trò đồi bại với con riêng của vợ. Vinh dụ dỗ Lê vào ngủ cùng và nói do “con đi xa lâu ngày nên bố rất nhớ”. Mặc dù Lê nói “con lớn rồi” nhưng Vinh vẫn năn nỉ để thuyết phục đứa trẻ vào ngủ chung giường.

Đêm đó, Vinh hãm hiếp con riêng của vợ. Sau khi làm trò đồi bại với đứa bé, Vinh đe dọa "không được cho ai biết nếu không thì cả hai bố con sẽ cùng chết".

Một ngày cuối tháng 1/2015, thấy Lê có biểu hiện bất thường, cô giáo chủ nhiệm và bà dì đã động viên bé kể lại sự việc. Vinh sau đó bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.