Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc

0:00 / 0:00
0:00
 Nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm lưu thông bằng xe máy qua đoạn đường tránh Quốc lộ 20 (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) dù đường nứt toác, sụt lún nghiêm trọng và đã được rào chắn.

Sáng ngày 5/8, ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống tại hiện trường đoạn đường tránh Quốc lộ 20 (đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị sụt lún, nứt toác. Cơ quan chức năng đã thiết lập rào chắn và lắp nhiều biển cảnh báo cấm tất cả người, phương tiện lưu thông vào đoạn đường sụt lún này.

Thế nhưng, không có bóng dáng của bất cứ đại diện cơ quan, tổ chức nào… hướng dẫn, ngăn chặn người dân đi vào vùng cấm, vùng cảnh báo nguy hiểm, nên nhiều người đi xe máy đã vô tư né rào chắn, chạy xe máy qua đoạn đường nguy hiểm.

Có người đi xe máy còn chở thêm người phía sau, đến vị trí đường lún sâu thì một người xuống đi bộ qua rồi lại lên xe.

Một số người dân trồng sầu riêng cạnh đoạn đường tránh Quốc lộ 20 bị sụt lún, nứt toác ở TP Bảo Lộc còn cho biết, lợi dụng mưa gió, đêm 4/8, nhiều đối tượng xấu còn đi thẳng vào khu vực đường cấm, từ đó đột nhập vào vườn sầu riêng của người dân để ăn trộm.

Trước thông tin và hình ảnh về việc người dân bất chấp hiểm nguy, phớt lờ biển cấm vẫn đi vào đường sụt lún, nứt toác mà PV Báo Sức khỏe và Đời sống cung cấp, lãnh đạo UBND phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc cho biết, sẽ nhanh chóng chỉ đạo triển khai lực lượng xuống hiện trường để ngăn chặn người dân không đi vào vùng cấm, vùng nguy hiểm của đoạn đường nứt, lún.

Lãnh đạo phường Lộc Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến PV đã thông tin kịp thời để địa phương nắm bắt được tình hình.

Trước đó, như đã thông tin, sau mấy ngày mưa, đoạn đường tránh Quốc lộ 20 (qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) bị nứt toác, có chỗ sụt sâu xuống 40 đến 60cm, nhiều vị trí lớp nhựa và bê tông bung lên như bánh tráng.

Dưới đây là chùm ảnh người dân bất chấp nguy hiểm đi vào đoạn đường tránh Quốc lộ 20 (TP Bảo Lộc) bị nứt, sụt lún nghiêm trọng trong sáng 5/8:

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 1

Lực lượng chức năng ở Bảo Lộc đã lắp rào chắn, thiết lập nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân và phương tiện đi vào đoạn đường bị nứt, sụt lún.

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 2

Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư chạy xe máy qua cả những đoạn sụt lún nghiêm trọng.

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 3

Nhiều người chở thêm đồ đạc và người phía sau nhưng vẫn đi qua đoạn đường cấm để về nhà vì nếu đi đường vòng sẽ xa hơn.

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 4

Do không có người của lực lượng nào ngăn chặn nên cả người đi xe máy và đi bộ đều vô tư ra vào vùng cảnh báo nguy hiểm, cấm vào.

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 5

Để chạy qua đoạn đường sụt lún, người dân lách qua mép rào chắn, đi vào ô đất trống rồi rẽ xuống.

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 6

Chi chít vết bánh xe máy đi vào chỗ sụt lún nghiêm trọng ở đường tránh Quốc lộ 20 (Bảo Lộc).

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 7

Nhiều người trồng sầu riêng quanh đoạn đường tránh Quốc lộ 20 (Bảo Lộc) bị nứt, sụt lún cho biết, đêm 4/8, nhiều kẻ gian còn đi vào khu vực đường cấm để xâm nhập vườn sầu riêng của người dân trộm trái.

Hãi hùng cảnh người đi xe máy, đi bộ 'phi thân' qua đoạn đường nứt toác ở TP Bảo Lộc ảnh 8

Một bên rào chắn khu vực đường tránh Quốc lộ 20 (Bảo Lộc) bị nứt toác đã bị đổ xuống.

Khu đường tránh Quốc lộ 20 (Bảo Lộc) đi qua khu đất rẫy sầu riêng, dù sụt nguy hiểm, người dân vẫn chạy xe máy vào.


Link gốc: https://suckhoedoisong.vn/hai-hung-canh-nguoi-di-xe-may-di-bo-phi-than-qua-doan-duong-nut-toac-o-tp-bao-loc-169230805102211545.htm?fbclid=IwAR3q_uw7FaYAIgqc-VjfR2lMQ8JX9c3ixFb3FwWp29mZRFKDiyylzb2U_jA

Theo Sức khỏe đời sống
MỚI - NÓNG