Hai dự án giao thông hơn 11 nghìn tỷ ở Cần Thơ đình trệ vì mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án đường vành đai phía Tây và Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 qua Cần Thơ có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, nhưng tới nay đều bị ảnh hưởng tiến độ, đình trệ do vướng mặt bằng. Thậm chí, có dự án bị đội vốn phải chờ điều chỉnh.

Sáng 26/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên đã đi kiểm tra và làm việc với các bên liên quan về triển khai Dự án đường vành đai phía Tây, và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 qua Cần Thơ.

Dự án Đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026; tuyến đường dài hơn 19km, nối quận Ô Môn và quận Cái Răng. Còn Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, dự án hoàn thành năm 2027; tuyến mở rộng dài 7km, từ quận Ninh Kiều đến quận Bình Thủy.

Hai dự án giao thông hơn 11 nghìn tỷ ở Cần Thơ đình trệ vì mặt bằng ảnh 1Hai dự án giao thông hơn 11 nghìn tỷ ở Cần Thơ đình trệ vì mặt bằng ảnh 2

Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ khởi công tháng 11/2022, dự kiến hoàn thành năm sau, nhưng đang gặp khó vì mặt bằng, thiếu cát. Ảnh: CK

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, Dự án đường vành đai phía Tây có hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng; tới nay đã chi trả bồi thường cho 655 trường hợp (đạt hơn 52%), bàn giao mặt bằng khoảng 50%. Dự án đã có 4/7 gói thầu thi công, số còn lại chưa thẩm định hồ sơ dự toán do phải chờ điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Theo chủ đầu tư, Dự án đường vành đai phía Tây đang gặp khó cả về mặt bằng và vốn, khi mới 50% số hộ nhận tiền đền bù những đã gần hết 100% tổng số tiền cho giải phóng mặt bằng toàn dự án được duyệt; chưa có giá nền tái định cư. Ngoài ra, công tác đắp nền đường rất chậm do thiếu cát và giá cát tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án...

Sở Xây dựng Cần Thơ tính toán, năm nay dự án được bố trí hơn 1.100 tỷ đồng, để giải ngân hết phải có mặt bằng thi công và triển khai các gói thầu còn lại. Bên cạnh đó, dự án tăng vốn nên phải điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư, hiện HĐND chưa thông qua do chưa bố trí được nguồn vốn bổ sung.

Hai dự án giao thông hơn 11 nghìn tỷ ở Cần Thơ đình trệ vì mặt bằng ảnh 3

Quốc lộ 91 đoạn qua quận Ninh Kiều chuẩn bị được mở rộng Ảnh: CK

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (dài 7km), có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư khoảng 300 nền. Tới nay đã chi trả bồi thường 77 trường hợp, với số tiền gần 300 tỷ đồng. Lũy kế tới nay, vốn cho dự án đã bố trí hơn 3.200 tỷ đồng, giải ngân hơn 407 tỷ đồng (đạt hơn 12%).

Chủ đầu tư đề nghị UBND quận Ninh Kiều và Bình Thủy sớm cung cấp vị trí nền tái định cư, sớm ban hành bổ sung điểm giá đất cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo; sớm di dời các hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho dự án...

Sau khi đi kiểm tra các dự án và nghe báo cáo tiến độ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết. Phân công cụ thể người phụ trách, với phương châm ‘5 rõ’ như Thủ tướng chỉ đạo: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Hai dự án giao thông hơn 11 nghìn tỷ ở Cần Thơ đình trệ vì mặt bằng ảnh 4

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm việc với các đơn vị liên quan 2 dự án giao thông trọng điểm của địa phương đang chậm tiến độ, nhiều vướng mắc. Ảnh: CK

Với những khó khăn của 2 dự án, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, rất chia sẻ với người dân và các địa phương, bởi dự án bị kéo dài trong khi người dân đồng thuận và mong mỏi. Riêng dự án mở rộng 7km Quốc lộ 91 đã kéo dài mười mấy năm, các đơn vị liên quan cần xử lý dứt điểm các phần việc đã triển khai trước đây, để thực hiện các phần việc tiếp theo.

Lãnh đạo quận Ninh Kiều và Bình Thủy từng cam kết 30/4 năm nay sẽ có mặt bằng khởi công mở rộng Quốc lộ 91, nhưng ông Tuyên cho rằng, với tiến độ hiện nay, sớm nhất cũng phải cuối tháng 5, đầu tháng 6 mới có thể khởi công.

"Các sở ngành, địa phương liên quan dự án cần hết sức quan tâm, tập trung làm việc trên tinh thần không có cuối tuần. Đẩy nhanh tái định cư, đồng thời, rà soát, đề xuất các khu tái định cư thời gian tới, để khi có dự án mới không bị động. Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc các đơn vị gặp phải, nhưng cũng không nên cứng nhắc, cái gì có lợi cho dân cứ mạnh dạn đề xuất”, ông Tuyên yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Bình luận