HAGL và Hà Nội khép lại mùa giải bằng trận cầu hấp dẫn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu chốt hạ mùa giải, HAGL và Hà Nội đã cống hiến một màn trình diễn hấp dẫn. Hai bên có lẽ hài lòng với tỷ số 1-1
HAGL và Hà Nội khép lại mùa giải bằng trận cầu hấp dẫn ảnh 1

HAGL kết thúc mùa giải bằng trận hoà 1-1


HAGL
và Hà Nội vào trận với tư tưởng thi đấu cống hiến bởi hai đội đã hết mục tiêu phấn đấu. Điều đó giúp cho trận đấu cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Hà Nội là đội đe dọa khung thành đối phương trước với pha dứt điểm hiểm hóc của ở phút thứ tám trong vòng cấm nhưng không thành công.

Sau đó ba phút, đến lượt đội chủ nhà đáp lễ. Văn Toàn băng xuống đối mặt với thủ môn nhưng tiếc rằng trước đó, trọng tài biên đã phất cờ việt vị. Đến phút 15, HAGL bỏ lỡ thêm một tình huống ngon ăn khi Brandao dứt điểm ra ngoài từ tư thế khá thoải mái.

Thế trận ăn miếng trả miếng liên tục được hai đội tạo ra. Phút 24, Xuân Tú tung cú đá khá tốt, tiếc rằng anh vẫn không thành công. Chứng kiến thế trận này, người hâm mộ chắc hẳn đều tin rằng việc bàn thắng xuất hiện chỉ là sớm hay muộn. Và đến phút 33, Tuấn Hải đã giúp Hà Nội có bàn thắng dẫn trước với cú đánh đầu cực đẹp.

HAGL và Hà Nội khép lại mùa giải bằng trận cầu hấp dẫn ảnh 2
Hà Nội vươn lên dẫn trước nhưng chỉ có 1 điểm ra về

Thế trận giằng co tiếp diễn. HAGL không chấp nhận trắng tay trên sân nhà. Đó là lý do họ đẩy nhanh mặt trận tấn công. Trong bối cảnh Hà Nội không quá quyết tâm, Gia Lai đã có những cơ hội khá rõ ràng. Tiếc rằng Văn Toàn và Văn Thanh đều không thể tận dụng thành công.

Đầu hiệp 2, HAGL tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng tiếp tục phung phí. Phút 56, Văn Toàn đối mặt thủ môn Văn Công. Song tình huống dứt điểm rất gần khung thành của anh vẫn không thành bàn thắng.

Đến phút 69, Minh Vương có cơ hội. Lần này, cú đá của anh đi chệch cột dọc. Sau những pha hãm thành liên tục, đội chủ nhà đã có được điều mình cần. Phút 72, Hùng Dũng phạm lỗi trong vòng cấm và chỉ chờ có thế, Văn Thanh dứt điểm thành công trên chấm 11m để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng.

Sau đó, HAGL tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội nữa và đành chấp nhận kết thúc trận đấu với kết quả 1-1. Với một điểm ở vòng thi đấu cuối cùng, HAGL hài lòng với vị trí thứ 6, còn Hà Nội duy trì khoảng cách 3 điểm với á quân Hải Phòng.

MỚI - NÓNG