Haaland tỏa sáng, Man City thắng Bayern trong trận đấu kỳ lạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City đã giành chiến thắng tối thiểu trước Bayern Munich trong trận đấu giao hữu trên đất Mỹ. Cuộc so tài này chỉ diễn ra trong vòng 75 phút do yếu tố thời tiết khách quan.
Haaland tỏa sáng, Man City thắng Bayern trong trận đấu kỳ lạ ảnh 1

Bayern MunichMan City gặp nhau trong trận giao hữu trên đất Mỹ. Đây là cơ hội cuối để HLV cả hai bên rà soát lực lượng trước các trận tranh Siêu Cúp ở giải Đức và Anh tuần tới. Do đó, Bayern và Man City đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể, với sự xuất hiện của những ngôi sao như Thomas Muller, Leroy Sane, Gnabry và đặc biệt là tân binh Erling Haaland của đội bóng nước Anh.

Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Trong vài phút đầu trận, Man City liên tục gây ra sóng gió trước khung thành Bayern. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm rất nguy hiểm sát vạch 16m50 của De Bruyne và cú volley đi ra ngoài của ngôi sao 100 triệu bảng Jack Grealish. Đại diện đến từ Bundesliga có pha đáp trả ngay sau đó với tình huống đệm bóng tung lưới của Serge Gnabry. Tuy nhiên, trọng tài xác định Muller đã việt vị trong tình huống kiến tạo.

Đến phút 12, siêu tiền đạo Haaland mở tỷ số cho Man City từ đường kiến tạo của Jack Grealish. Ngay sau bàn thắng này, trời đổ mưa to và sấm chớp khiến trận đấu phải bị hoãn gần 45 phút. Nhiều trận đấu giao hữu diễn ra trên đất Mỹ cũng phải bị hoãn do ảnh hưởng của bão.

Kể từ khi trận đấu được khởi động lại, Man City hoàn toàn áp đảo Bayern Munich ở mọi vị trí. Haaland cho thấy khả năng hòa nhập rất nhanh với hàng loạt tình huống phối hợp ăn ý với Grealish hay Bernando Silva. Tiền đạo người Na Uy một lần nữa đưa bóng vào lưới nhưng Silva đã việt vị trước đó. Hiệp thi đấu thứ nhất chỉ kéo dài đến phút 40. Các cầu thủ cả hai bên có khoảng 5 phút chuẩn bị trước khi bước vào hiệp 2.

Trong 45 phút tiếp theo, Bayern Munich phần nào lấy lại thế trận vì Man City đã đưa vào sân nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, việc thiếu chân sút Lewandowski khiến đội bóng nước Đức thiếu các phương án kết thúc tình huống tấn công.

Trong khi đó, tiền đạo trẻ vào sân thay người là Julian Alvarez bên phía Man City vẫn gây ra rất nhiều sóng gió cho hàng thủ đối phương. Các tình huống hãm thành đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Bên cạnh đó, sự thử nghiệm đội hình của chiến lược gia hai bên khiến cho hiệp thi đấu này có chất lượng chuyên môn không cao. Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Man City.

Haaland tỏa sáng, Man City thắng Bayern trong trận đấu kỳ lạ ảnh 2

Đội hình xuất phát Munich vs Man City

Munich (4-2-3-1): Manuel Neuer (1), Benjamin Pavard (5), Dayot Upamecano (2), Lucas Hernandez (21), Alphonso Davies (19), Joshua Kimmich (6), Marcel Sabitzer (18), Kingsley Coman (11), Thomas Muller (25), Leroy Sane (10), Serge Gnabry (7)

Man City (4-3-3): Ederson (31), Joao Cancelo (7), Ruben Dias (3), Nathan Ake (6), Josh Wilson-Esbrand (97), Bernardo Silva (20), Rodri (16), Kevin De Bruyne (17), Riyad Mahrez (26), Erling Haaland (9), Jack Grealish (10)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.