Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói gì khi không được Việt Nam mời dự giải Tứ hùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Mochamad Iriawan, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), xác nhận U19 Indonesia không được mời tham dự giải đấu Tứ hùng tại Việt Nam. Iriawan nhấn mạnh rằng ông không bận tâm đến điều này.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói gì khi không được Việt Nam mời dự giải Tứ hùng ảnh 1

Ông Mochamad Iriawan, chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Việt Nam sẽ tổ chức Cúp Tứ hùng dành cho các đội tuyển U19 gồm chủ nhà, Thái Lan, Malaysia, Myanmar. Giải đấu giao hữu này diễn ra từ ngày 5 đến 11/8 tới tại Bình Dương. Đây là sự kiện nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á vào tháng 9.

Tại vòng loại U20 châu Á, Việt Nam sẽ chung bảng với Indonesia. Đó có lẽ là lý do khiến chủ nhà không gửi lời mời đến Indonesia. Báo chí xứ vạn đảo đã đề nghị ông Mochamad Iriawan, chủ tịch LĐBĐ Indonesia, cho biết ý kiến về điều này.

Theo Iriawan, ông không quan tâm. Và ông cũng cho rằng thực ra, thầy trò Shin Tae-yong có những kế hoạch khác bận rộn hơn nên không có ý định tham dự giải Tứ hùng của Việt Nam nếu được mời.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói gì khi không được Việt Nam mời dự giải Tứ hùng ảnh 2

U19 Indonesia và U19 Việt Nam đã hòa nhau 0-0 tại giải U19 ĐNÁ

"Đội tuyển U19 Indonesia không được Việt Nam mời. Tôi chưa thấy lời mời", ông Mochamad Iriawan nói trong một cuộc gặp tại Bali hôm qua (23/7/2022). "Mà không được mời cũng không sao. Chúng tôi vẫn còn nhiều lời mời khác".

Sau Cúp Tứ hùng, Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U20 châu Á 2023. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam nằm ở bảng F, cùng với Indonesia, Hong Kong và Timor Leste. Các trận đấu diễn ra từ 14 đến 18/9 tại Indonesia.

Myanmar ở bảng cực nặng với Saudi Arabia, Uzbekistan, Trung Quốc và Maldives. Thái Lan rơi vào bảng "mềm hơn" cùng Oman, Afghanistan, Philippines, trong khi Malaysia phải đụng Hàn Quốc, Sri Lanka và Mông Cổ.

Trong 10 bảng sẽ lấy 10 đội đứng đầu và 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất dự VCK được tổ chức tại Uzbekistan.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.