Hạ thủy tàu sân bay nội địa, Trung Quốc lộ tham vọng cường quốc hải quân

Ảnh: Sina
Ảnh: Sina
TPO - Sáng nay 26/4, Trung Quốc đã tiến hành hạ thủy tàu sân bay 70.000 tấn tự đóng đầu tiên với tên gọi Type-001A từ cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Việc hạ thủy tàu sân bay quốc nội đầu tiên đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Trung Quốc đang dần từng bước hoàn thành tham vọng cường quốc hải quân.

Thật vậy, trong một khoảng thời gian dài, hải quân Trung Quốc luôn áp dụng chiến lược “phòng ngự biển gần”. Trong đó trọng điểm chiến lược và kinh phí quốc phòng chủ yếu tập trung cho an ninh trên lục địa chứ không phải trên biển.

Tuy nhiên, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc cải cách mở cửa kể từ năm 1978, nền kinh tế Trung Quốc liên tục tăng trưởng với tốc độ cao và vươn lên vị trí hàng đầu thế giới, điều đó đã tạo hậu thuẫn về mặt kinh phí to lớn để Bắc Kinh hoàn thành tham vọng trở thành cường quốc biển đọ sức được với Mỹ và bành trướng lãnh thổ trên biển.

Trong đó, Trung Quốc ra sức tập trung phát triển không quân, hải quân, ra sức đóng tàu sân bay và rất nhiều tàu chiến, tàu ngầm hiện đại, đồng thời xây dựng nhiều căn cứ hải quân mới.

Đặc biệt, Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh dấu bước tiến mới của Bắc Kinh trong việc vươn lên trở thành cường quốc biển.

Trên cơ sở chiến lược cường quốc biển này, lực lượng Hải quân Trung Quốc được ưu tiên tuyệt đối. Với mục tiêu là thực hiện chiến lược “Biển Xanh” nhằm đưa nước này trở thành cường quốc hải quân hàng đầu tại châu Á, có thể tác chiển ở biển xa.

Hạ thủy tàu sân bay nội địa, Trung Quốc lộ tham vọng cường quốc hải quân ảnh 1 Hạ thủy tàu sân bay nội địa, Trung Quốc lộ tham vọng cường quốc hải quân. Ảnh: Sina

Việc hạ thủy tàu sân bay quốc nội đầu tiên là một động thái cụ thể của mục tiêu này. Tàu sân bay Type-001A được thiết kế dựa trên tàu sân bay Liêu Ninh mua lại từ Ukraine, thuộc lớp tàu sân bay Kuznetsov do Liên Xô chế tạo. Tàu có lượng choán nước khoảng 70.000 tấn, dài 315 m, rộng lớn nhất 75 m, lớn hơn một chút so với tàu sân bay Liêu Ninh mua và tân trang lại từ Ukraine.

Về cơ bản, tàu sân bay Type-001A khá giống Liêu Ninh, chỉ khác một số điểm ở cấu trúc thượng tầng. Tàu sử dụng radar Type-346 với 4 mảng ăng ten bố trí xung quanh đài chỉ huy. Loại radar này được sử dụng trên tàu khu trục Type-052C/D của Hải quân Trung Quốc.

Type-001A sử dụng đường băng kiểu "nhảy cầu" tương tự tàu sân bay Liêu Ninh. Tàu sân bay này được cho là có nhiều cải tiến quan trọng so với Liêu Ninh và có khả năng chiến đấu tốt hơn.

Theo các chuyên gia phân tích, động thái này cho thấy Trung Quốc đang làm chủ công nghệ đóng tàu cỡ lớn. Tàu sân bay Type-001A sẽ giúp hình thành thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay với hàng không mẫu hạm ở trung tâm, trong khi máy bay và các tàu chiến cung cấp bảo vệ và hỗ trợ khác.

Với việc hạ thủy tàu sân bay Type-001A đánh dấu Trung Quốc trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có thể tự đóng được tàu sân bay. Đồng thời đánh đánh dấu bước tiến mới trong việc thực hiện giấc mộng xây dựng cường quốc hải quân của nước này.

MỚI - NÓNG