Hạ sĩ quan, binh sĩ cam kết không sử dụng xe máy khi đi phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/12, tại Bắc Giang, đoàn công tác do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên tại Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 2.
Hạ sĩ quan, binh sĩ cam kết không sử dụng xe máy khi đi phép ảnh 1
Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 164, ngày 26/12

Theo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 164, trong hai năm 2021-2022, công tác PBGDPL cho thanh niên của Lữ đoàn đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và nhân dân trên địa bàn nắm chắc và nâng cao nhận thức về các văn bản luật, pháp luật mới của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động thường xuyên của đơn vị, của Đoàn thanh niên, hoạt động PBGDPL cho thanh niên đã được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các luật, pháp luật và các văn bản mới ban hành, nhất là về quân sự, quốc phòng, thanh niên và những vấn đề mà người dân quan tâm.

Tổ chức Đoàn các cấp trong đơn vị đã phát động và duy trì, thực hiện có hiệu quả hai phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quân đoàn 2, rèn đức, luyện tài, xung kích, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Thanh niên Lữ đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đột kích, cao điểm hàng năm của đơn vị. Trong đó, nội dung chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng chính quy đều xác định là nội dung, chỉ tiêu quan trọng, không thể thiếu của các phong trào thi đua.

Hạ sĩ quan, binh sĩ cam kết không sử dụng xe máy khi đi phép ảnh 2

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì buổi kiểm tra

Đồng thời, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” và Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” với nhiều hình thức như: sinh hoạt, quán triệt, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; tổ chức học tập Luật giao thông đường bộ cho các đối tượng; quản lý kiểm tra giấy tờ các phương tiện khi đi qua cổng gác đơn vị; cho hạ sĩ quan, binh sĩ đăng ký, cam kết không sử dụng mô tô, xe máy khi đi phép, đi tranh thủ …

Bên cạnh đó, Lữ đoàn đã chỉ đạo Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 làm điểm về công tác PBGDPL cho thanh niên giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, căn cứ tình hình cụ thể chỉ đạo một đơn vị đủ quân làm điểm các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm điểm, làm trước đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sỹ và thanh niên.

Hạ sĩ quan, binh sĩ cam kết không sử dụng xe máy khi đi phép ảnh 3

Hoạt động kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, tỉ mỉ

Cũng theo Lữ đoàn 164, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác PBGDPL của đơn vị chưa thực sự phong phú, đa dạng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số mô hình PBGDPL còn hạn chế; các hoạt động phối hợp PBGDPL với ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị kết nghĩa chưa có chương trình hoạt động ký kết cụ thể.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, đợt kiểm tra tại Lữ đoàn Pháo binh 164 và các đơn vị tiếp theo trong dịp này được Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng (gồm Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng) và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện.

“Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh niên trong hai năm 2021-2022 tại một số đơn vị. Từ đó kịp thời phát hiện cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng và rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL cho thanh niên Quân đội trong thời gian tới”, Thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Hạ sĩ quan, binh sĩ cam kết không sử dụng xe máy khi đi phép ảnh 4

Thông qua các hoạt động thiết thực, trong đó có hoạt động PBGDPL, đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ luật của ĐVTN Lữ đoàn Pháo binh 164

MỚI - NÓNG