Áo lính Gen Z gửi niềm tin, trao kỳ vọng

TPO - Sau khi tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, những cán bộ Đoàn và đoàn viên Quân đội, trong đó có những ĐVTN thế hệ Gen Z, đã chia sẻ những kỳ vọng vào BCH nhiệm kỳ mới cùng những ấn tượng sâu sắc về Đại hội (ĐH).

Trung úy Trịnh Thị Phương Thanh (SN 1997) - Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn):

Cùng với ba nhiệm vụ đột phá, 12 chỉ tiêu trọng điểm và 10 đề án trọng điểm đã được ĐH xác định, tôi kỳ vọng BCH Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới với những đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của thanh niên Việt Nam, sẽ đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế của khu vực biên giới; có nhiều dự án, chương trình để hỗ trợ thanh niên cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần; tăng cường hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên thiểu số ở khu vực biên giới.

Áo lính Gen Z gửi niềm tin, trao kỳ vọng ảnh 1

Trung úy Trịnh Thị Phương Thanh. Ảnh: Nguyễn Minh

Bên cạnh đó, tôi mong muốn tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục có những chủ trương, giải pháp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng thanh niên nói chung và thanh niên Bộ đội Biên phòng nói riêng, trong tham gia công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Mặt khác, trong tiến hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở miền núi, vì điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển, nhận thức của nhân dân còn hạn chế, đặc biệt là lớp thanh niên hiện nay còn có những suy nghĩ chưa tích cực về việc tham gia các hoạt động của Đảng, của Đoàn. Mong rằng tổ chức Đoàn sẽ quan tâm hơn nữa và đưa ra được giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

Đại úy Ngô Xuân Tùng (SN 1993) - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục Gìn giữ hòa bình:

Tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ quốc tế. Trong đó có việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho thế hệ trẻ, bởi đây là những yêu cầu bức thiết trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Áo lính Gen Z gửi niềm tin, trao kỳ vọng ảnh 2

Đại úy Ngô Xuân Tùng. Ảnh: Nguyễn Minh

Giải pháp cơ bản trước hết là việc giáo dục tầm quan trọng và nêu cao ý thức tự học tập ngoại ngữ cho các thế hệ thanh niên, tạo ra các môi trường học tập, giao lưu quốc tế phù hợp như tổ chức các diễn đàn thanh niên, hội thao, hội thi ngoại ngữ; tăng cường các hoạt động giao lưu với thanh niên các nước, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết, tạo lòng tin, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quốc tế trong sáng giữa thanh niên Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lĩnh hội những chủ trương của ĐH, với vai trò cán bộ bộ Đoàn của mình, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp và tổ chức Đoàn cấp trên về các giải pháp, chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Đồng thời, cùng với BCH Đoàn cơ sở quán triệt và triển khai các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua đến với các tổ chức Đoàn trực thuộc gắn với đặc điểm tình hình nhiệm vụ để thực sự phát huy được vai trò xung kích của cán bộ, ĐVTN trong mọi hoạt động của đơn vị.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Hà My (SN 1997) - đoàn viên Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật:

Điều khiến tôi và nhiều đại biểu về dự ĐH ấn tượng nhất là ĐH đã hòa nhịp với xu thế hội nhập sâu rộng và những chuyển biến mạnh mẽ của xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với một thế hệ thanh niên mới (Gen Z).

Áo lính Gen Z gửi niềm tin, trao kỳ vọng ảnh 3
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Hà My. Ảnh: Nguyễn Minh

ĐH đã áp dụng chuyển đổi số một cách triệt để trong công tác tổ chức thông qua app “Thanh niên Việt Nam”. Hình ảnh chủ yếu được sử dụng tại ĐH là cây tre với những cách thể hiện độc đáo giúp tôi cảm nhận rõ nét và sâu sắc hơn về thông điệp mỗi ĐVTN phải giữ được bản sắc văn hoá của Việt Nam, đồng thời những yếu tố bản sắc văn hoá phải gắn kết với những yếu tố hiện đại của thời cuộc, trong đó có chuyển đổi số.

Thế giới của người trẻ là thế giới của sáng tạo, của những hoài bão lớn, của tất cả sự nhiệt thành và lãng mạn… Được tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII là vinh dự lớn trong cuộc đời của tôi, là dấu ấn của thời thanh xuân tươi đẹp. Chúng tôi, những người trẻ Gen Z, đang cháy trong mình ngọn lửa của khát vọng sáng tạo và cống hiến, với tinh thần của một ĐH Đoàn với rất nhiều đổi mới.

Khát vọng đưa đất nước trở thành nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc chính là khát vọng lớn của dân tộc, là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Đó cũng là sứ mệnh cao quý mà lịch sử giao phó cho thế hệ trẻ Việt Nam đương thời. Tôi cũng như mỗi đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, khi trở về đơn vị, địa phương sẽ đem tinh thần ấy lan tỏa tới các ĐVTN; xác định lý tưởng, niềm tin, mục tiêu phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công nghĩa vụ vinh quang “lập thân, lập nghiệp và lập công vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.

Tin liên quan