Bóng hồng áo lính ‘hai đảm’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đoàn đại biểu ưu tú của Tổng cục Hậu cần (TCHC) vừa tham dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ X, hai nữ quân nhân Lê Thị Thái Bình và Nguyễn Thuỷ Tiên là đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn cán bộ, ĐVTN năng động, sáng tạo trong công việc và nhiệt huyết với công tác Đoàn ở TCHC.

Hết lòng vì người bệnh

Thi đỗ thủ khoa đầu vào Hệ dân sự thuộc Học viện Quân y năm 2005, sau khi tốt nghiệp, tháng 11/2011 Đại úy Lê Thị Thái Bình nhập ngũ với mong muốn cống hiến lâu dài trong Quân đội. Hiện chị là Phó Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hoá - Máu của Bệnh viện Quân y 105, TCHC.

Trong công tác chuyên môn, Đại úy Bình luôn hết lòng vì bệnh nhân, đặc biệt là những ca bệnh khó. Với chị, những khó khăn trong công tác cũng chính là động lực thôi thúc chị học tập, nghiên cứu sáng tạo để làm chủ kiến thức chuyên ngành và nâng cao kết quả điều trị.

“Tôi đã triển khai thành công các kĩ thuật sinh thiết gan, chọc hút áp xe gan, nang gan kích thước lớn, điều trị ung thư gan bằng phương pháp tiêu huỷ khối u tại chỗ qua da bằng cồn tuyệt đối (PEIT). Nhất là sau khi được cử đi học tập tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, tôi đã triển khai thành công kĩ thuật nút mạch hoá chất điều trị ung thư gan”, Đại úy Bình nói.

Hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học do Đoàn cơ sở Bệnh viện 105 phát động, nữ đại úy quân y sinh năm 1987 đã hoàn thiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu là ‘‘Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương bệnh dạ dày tăng áp cửa ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Quân y 105’’ và ‘‘Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hoá chất tải hạt vi cầu DCBeads tại Bệnh viện Quân y 105”. Đồng thời, chị có hai công trình đoạt giải Khuyến khích và giải Ba, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21 và lần thứ 22.

Tháng 12/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, cùng với tuổi trẻ toàn quân, Đại úy Bình lên đường vào Trà Vinh hỗ trợ công tác chống dịch.

Tại đây, Tổ quân y cơ động do chị phụ trách đã phát huy cao độ tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” và người lính quân y trên địa bàn 15 xã thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; tích cực thăm khám, điều trị cho 500 F0, tiêm chủng tăng độ phủ vắc xin cho 1.500 lượt người, lấy mẫu trong cộng đồng với hơn 1.600 lượt người. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị để lại trong lòng người dân nơi đây nhiều tình cảm sâu nặng và được UBND tỉnh Trà Vinh, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen.

Bóng hồng áo lính ‘hai đảm’ ảnh 1
Đại úy Lê Thị Thái Bình (thứ 3, trái sang) và Thượng úy Nguyễn Thủy Tiên (thứ 2, phải sang) tham gia đoàn đại biểu TCHC dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ X

“Về dự Đại hội Đoàn toàn quân, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về sức trẻ, nhiệt huyết, niềm tin và khát vọng cống hiến của thanh niên Quân đội. Tôi thấy mình phải nỗ lực hơn nữa trong học tập, công tác để xứng đáng với khát vọng ấy” - Đại úy Lê Thị Thái Bình - Bệnh viện Quân y 105

Cán bộ Đoàn dám nghĩ, dám làm

Với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thủy Tiên - nhân viên Quân lực, Bí thư Chi đoàn Cơ quan (Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, TCHC), nối tiếp truyền thống quân ngũ của gia đình là ước mong lớn nhất trong đời và đã được chị hiện thực hóa vào năm 2016.

Là nữ Bí thư Chi đoàn đầu tiên của Cơ quan Lữ đoàn 971, khi mới nhận nhiệm vụ, Thượng úy Thủy Tiên gặp những khó khăn không nhỏ bởi đây là đơn vị vận tải chiến lược nên Cơ quan Lữ đoàn đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen như chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tham gia vận chuyển, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật…

“Đời sống của cán bộ, đoàn viên còn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng cao cùng nhiều yếu tố khác đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cơ quan Lữ đoàn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của trên cùng với sự đoàn kết, xung kích và sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, chúng tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng úy Thủy Tiên chia sẻ.

Với tinh thần của tuổi trẻ, nữ thủ lĩnh Đoàn sinh năm 1992 trở thành hạt nhân trong mọi hoạt động của ĐVTN ở đơn vị. Trong giai đoạn 2017-2022, Chi đoàn Cơ quan Lữ đoàn 971 luôn đạt danh hiệu Chi đoàn xuất sắc tiêu biểu và giành nhiều giải thưởng trong các kỳ hội thao, hội thi. Cá nhân Thượng úy Thủy Tiên cũng đã được Lữ đoàn và TCHC nhiều lần vinh danh, khen thưởng. Đặc biệt, tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021, chị đại diện cho tuổi trẻ TCHC tham gia và xuất sắc giành giải Nhì; tại Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ X, chị vinh dự đại diện cho tuổi trẻ TCHC và tuổi trẻ toàn quân phát biểu tham luận “Thanh niên Quân đội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - kết quả và giải pháp”.

Bóng hồng áo lính ‘hai đảm’ ảnh 2
Khu trưng bày thành tích của tuổi trẻ TCHC (giai đoạn 2017-2022) tại Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ X, trong đó có sự đóng góp của Đại úy Thái Bình và Thượng úy Thủy Tiên

“Khi tôi tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cũng là thời gian cha tôi lâm trọng bệnh. Song chính ông lại động viên tôi rằng: Cán bộ Đoàn không chỉ là người biết thể hiện năng khiếu mà còn phải là người truyền năng lượng tích cực cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm cho thế hệ trẻ. Tại vòng thi chung kết, tôi đã khóc, không phải vì đạt giải cao, mà vì ước gì cha tôi nhìn thấy tôi đã làm được điều ông gửi gắm trước khi khuất núi, nhìn thấy tôi trở thành một cán bộ Đoàn xông pha, dám nghĩ, dám làm”, Thượng úy Thủy Tiên tâm sự.

Bóng hồng áo lính ‘hai đảm’ ảnh 3
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thủy Tiên

Theo Đại tá Trương Văn Tiến - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị TCHC, Đại úy Lê Thị Thái Bình và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thuỷ Tiên là hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho lớp cán bộ Đoàn và đoàn viên ở TCHC luôn mang trong mình nhiệt huyết cùng tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Từ đó, góp phần lan tỏa tới mọi ĐVTN trong toàn Tổng cục những khát vọng cống hiến trong công việc chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cùng các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

MỚI - NÓNG