Tôn vinh Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2021 - 2022, 36 thầy giáo, cô giáo trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu”. 

Nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên các giảng viên trẻ có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và công tác giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, Thành Đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" cho 36 giảng viên, giáo viên trẻ tại hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2021 - 2022.

Những chân dung nhà giáo trẻ tiêu biểu được trao bằng khen tại hội nghị như: Chị Đào Mỹ Hằng (Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng); anh Trần Trung Thành (Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); anh Lê Trung Hiếu (Phó trưởng Bộ môn Quản trị nhân sự, Trường ĐH Lao động - Xã hội); anh Bùi Huy Trung (Bí thư Liên chi đoàn khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng); anh Chu Đức Hà (Bí thư Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Nông nghiệp, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội); chị Nguyễn Thu Hằng (Uỷ viên BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội); chị Nguyễn Thị Hoa (Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Xã Đồng Phú, Chương Mỹ); chị Nguyễn Hoàng Giang (Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)... cùng nhiều giảng viên, giáo viên tiêu biểu khác.

Tôn vinh Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 ảnh 1

32 trong 36 nhà giáo trẻ có mặt tại lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2022.

Là một trong những nữ giảng viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2022, chị Đào Mỹ Hằng (Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng) cảm thấy biết ơn và tự hào vì những cố gắng, nỗ lực của cá nhân đã được ghi nhận.

Thông qua hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2021 - 2022, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng mong muốn giải thưởng, danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" sẽ được truyền thông rộng rãi hơn nữa để tất cả giảng viên của các trường đại học có cơ hội biết đến và phấn đấu đạt được.

"Quan trọng hơn cả, tôi nhận thức được trách nhiệm của một "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" đó là tiếp tục cố gắng để duy trì, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu khoa học tới sinh viên và đẩy mạnh hoạt động Đoàn cơ sở; có thêm nhiều bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí quốc tế, tham gia hội thảo quốc tế để hình ảnh của giảng viên Học viện Ngân hàng nói riêng được biết đến nhiều hơn", nữ giảng viên Đào Mỹ Hằng bày tỏ.

Tôn vinh Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 ảnh 2

Chị Đào Mỹ Hằng- Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng (thứ hai từ trái sang) nhận danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2022.

Không chỉ có thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, anh Tạ Đình Hòa (Ủy viên BTV Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính) cũng có nhiều dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên. Vinh dự nhận được danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu", anh Hòa xúc động nói:

"Năm nay là năm thứ 2 mình nhận được danh hiệu cao quý này, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu: vinh dự và tự hào. Tuy nhiên, tôi không cho phép bản thân mình tự mãn, hay ngưng cống hiến mà luôn trong tâm thế nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện giáo án, giữ vững vai trò, phát huy trách nhiệm cao cả của một nhà giáo".

Và với cương vị là một Bí thư Đoàn trường, anh Hòa đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên, sinh viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn của trường, thành phố để góp phần làm đẹp hình ảnh của thanh niên Việt Nam.

Tôn vinh Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 ảnh 3

Anh Tạ Đình Hòa (Ủy viên BTV Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính) nhận bằng khen.

Trong 36 giảng viên, giáo viên trẻ được tôn vinh, bạn Nguyễn Thu Hằng (Uỷ viên BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) là một trong những giảng viên trẻ nhất (sinh năm 1997) được nhận danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu".

Thu Hằng cho rằng, bản thân là một giảng viên trẻ thuộc thế hệ Gen Z sẽ có lợi thế và nhiều cơ hội để gần gũi, tiếp xúc, động viên các bạn sinh viên trong học tập, hoạt động ngoại khóa của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của công tác Đoàn, Hằng may mắn nhận được sự ủng hộ, đóng góp, tham mưu của những anh chị tiền nhiệm để hoàn thiện bản thân và bước đầu có được thành tích ấn tượng trong hồ sơ xét duyệt danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu".

"Với vai trò là một cán bộ Đoàn cấp cơ sở, tôi đã và đang tích cực tuyên truyền, tập hợp các bạn sinh viên tham gia sôi nổi các hoạt động ngoại khóa của khoa, phát triển hoạt động tình nguyện có giá trị tới cộng đồng, hướng mỗi đoàn viên đến hình mẫu thanh niên tiêu biểu "vừa hồng, vừa chuyên", Hằng khẳng định.

Tôn vinh Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 ảnh 4

Bạn Nguyễn Thu Hằng (Uỷ viên BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) là một trong những nữ giảng viên trẻ nhất được nhận danh hiệu "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu".

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 71 hồ sơ từ 89 đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố. Tại buổi tuyên dương, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu cho 36 thầy giáo, cô giáo trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là những tấm gương nhà giáo trẻ có nhiều thành tích không chỉ trong công tác Đoàn và phong trào học sinh, sinh viên mà còn là những nhà giáo trẻ xuất sắc trong công tác giảng dạy, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

MỚI - NÓNG