Hà Nội xử lý gần 600 đảng viên, công chức vi phạm nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã có 575 trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Những người vi phạm sẽ bị kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan quản lý. 

Chiều 19/1, tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thời gian qua.

Theo ông Ky, trong năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xử lý trên 73.000 trường hợp vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm”, "không có ngoại lệ". Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xác minh tất cả nhân thân người vi phạm, đặc biệt là đảng viên, công chức, viên chức.

"Qua xác minh, trao đổi đã có 575 trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Những người vi phạm sẽ bị kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan quản lý", ông Nguyễn Hồng Ky nói.

Hà Nội xử lý gần 600 đảng viên, công chức vi phạm nồng độ cồn ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan vụ cháy "chung cư mini" khiến 56 người chết ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, TP Hà Nội), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hà Nội đã điều tra, khởi tố và bắt chủ chung cư này.

Đồng thời Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch điều tra, xác định tất cả yêu cầu, các nhiệm vụ điều tra của vụ án. Trong đó có nhóm hành vi liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng như không được kiểm tra xử lý triệt để.

Về nhóm hành vi này, Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra trong thời gian vừa qua. "Cơ quan chức năng đã tiến hành phân loại để cá thể hóa trách nhiệm, hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm" – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, hiện tại vụ án đang trong giai đoạn điều tra, khi có kết quả xử lý sẽ thông báo tới công luận.

MỚI - NÓNG