Hà Nội: Ùn tắc trong ngày đầu thi ĐH

Ùn tắc ở đường Chùa Bộc (Hà Nội) Ảnh: Hồng Vĩnh
Ùn tắc ở đường Chùa Bộc (Hà Nội) Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Mặc dù có sự hỗ trợ của hàng nghìn sinh viên tình nguyện, nhưng trong ngày thi ĐH đầu tiên, nhiều tuyến đường ở Thủ đô vẫn ùn tắc, đặc biệt là các tuyến đường đi qua các trường ĐH-CĐ.

> Thí sinh rời trường thi, nhiều nơi ùn tắc cục bộ

Ùn tắc ở đường Chùa Bộc (Hà Nội) Ảnh: Hồng Vĩnh
Ùn tắc ở đường Chùa Bộc (Hà Nội). Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

10h30 đến 11h30 trưa qua, các tuyến đường Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Tây Sơn, Hồ Tùng Mậu... xảy ra ùn tắc tại nhiều đoạn. Nhiều thí sinh và người nhà phải mất gần một giờ mới thoát ra khỏi các khu vực này. Nhiều chốt CSGT cho biết, kết thúc buổi thi đầu tiên, rất đông thí sinh và người nhà đổ ra các ngả đường nên xảy ra ùn tắc cục bộ.

Theo quan sát của phóng viên, một trong những nguyên nhân khiến ùn tắc ở tuyến đường qua các trường ĐH-CĐ là do có quá nhiều hàng quán, dịch vụ “ăn theo” kỳ thi tuyển sinh. Nhiều trường không có điểm dừng đỗ xe, người nhà thí sinh phải tràn xuống đường chờ đợi con em.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG