Hà Nội sẽ quyết lại việc học sinh THPT đi học từ 9/3

TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 7/3, sẽ xem xét việc cho học sinh THPT đi học trở lại vào ngày 9/3 hay không, do có trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đêm 6/3, tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, liên quan đến phát hiện một trường hợp dương tính Covid-19 ở phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội), ông Chung cho biết, trong cuộc họp ngày 7/3 sẽ xem xét quyết định việc học sinh THPT đi học lại hay không.

“Toàn bộ nội dung cuộc họp chiều 6/3, đã quyết định cho học sinh cấp 3 đi học lại từ ngày 9/3. Trên cơ sở cập nhật tình hình lịch trình, những vấn đề liên quan đến đi lại của chị N., tất cả những người tiếp xúc gần với chị N., thì ngày mai (7/3) ban chỉ đạo thành phố sẽ họp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng trước mắt những quyết định chiều 6/3 thì vẫn giữ nguyên”, ông Chung nói.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, về chuyện đi học lại, đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch sẽ họp và quyết định lại, trên cơ sở ưu tiên bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Thủ đô, cho học sinh lên hàng đầu. “An toàn mới cho đi học”, ông Huệ nói.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.