TPHCM lấy ý kiến có đeo khẩu trang khi đi học trở lại: Gây khó cho phụ huynh?

TPHCM lấy ý kiến có đeo khẩu trang khi đi học trở lại: Gây khó cho phụ huynh?
TPO - Nhiều giáo viên cho rằng, việc các trường khảo sát lấy ý kiến học sinh, phụ huynh về việc đeo khẩu trang gây khó cho phụ huynh. Đấy là chuyên môn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Nói khi trường học an toàn thì cô trò không cần đeo khẩu trang, như Bộ Y tế đã khuyến cáo.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị của ngành giáo dục, đề nghị thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang trong trường học. Theo đó, phụ huynh sẽ được lấy ý kiến với câu hỏi: "Theo ý kiến của cha mẹ học sinh, trẻ em/học sinh có cần đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại hay không?".

Thời gian khảo sát từ 15h ngày 4/3 đến 15h ngày 5/3. Các đơn vị phải nắm được danh sách phụ huynh đã thực hiện hoặc không tham gia khảo sát.

Hỏi phụ huynh là gây khó cho phụ huynh?

Về vấn đề này, Ông Đào Tuấn Đạt, hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh (Đống Đa, Hà Nội) tỏ ra khá băn khoăn. Theo ông Đạt, việc các trường lấy ý kiến học sinh, phụ huynh về việc đeo khẩu trang gây khó cho phụ huynh vì đấy là chuyên môn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Việc học sinh cần đeo hay không đeo khẩu trang là việc chuyên môn nên phải theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, chẳng hạn của Bộ Y tế. Phụ huynh và học sinh, nếu là người không có chuyên môn thì biết trả lời thế nào. Việc 

Ở thời điểm hiện nay, phụ huynh trông chờ ở các cơ quan nhà nước khuyến cáo cho người dân cách phòng chống như thế nào để tránh rủi ro và đảm bảo an toàn.

Bây giờ nếu học sinh đi học trở lại thì là tập trung đông người. Vậy thì trước khi đến lớp các em phải làm gì? Có đeo khẩu trang hay không, tiếp xúc với các bạn như thế nào, rửa tay ra sao … phải là trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn. Phụ huynh, giáo viên không có chuyên môn để lựa chọn cũng như quyết định.

Cô Đỗ Thị Dung, giáo viên của trường THCS Dương Liễu, Hoài Đức cho rằng, việc lấy ý kiến của cha mẹ học sinh, trẻ em/học sinh có cần đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại cũng chỉ là 1 “kênh”. Còn việc mỗi nhà trường phải có kế hoạch đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Theo cô Dung, như ở trường cô đang công tác, ban giám hiệu nhà trường có họp và đưa ra quyết định khi học sinh đi học thì nên đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ mua nước sát khuẩn rửa tay ở mỗi lớp cho học sinh.

Tuy nhiên, cô Dung cho rằng, việc mua đủ cho mỗi lớp dùng đến thời điểm hết dịch thì nhà trường còn băn khoăn, lo lắng: “Nhà trường chỉ có thể mua cho mỗi lớp 5 lọ sát khuẩn với trung bình mỗi lớp 35 học sinh. Thiếu đâu chắc nhà trường sẽ cùng phụ huynh chung tay chống dich”- cô Dung chia sẻ.

Cũng theo cô Dung, nhà trường theo dõi sát sao khuyến cáo của Bộ Y tế, nơi có chuyên môn để đưa ra với phụ huynh và học sinh để phòng chống dịch.

"Với trách nhiệm là lãnh đạo của trường, tôi lo cho học sinh của tôi. Nếu cơ quan quản lý chậm đưa ra khuyến cáo thì chúng tôi cũng phải chủ động tìm kiếm thông tin từ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là từ Bộ Y tế để hướng dẫn cho học sinh của mình", Ông Đào Tuấn Đạt, hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh nói.

Thông tin về toà soạn nhiều bạn đọc tỏ ra ngạc nhiên vì cho rằng chỉ có cơ quan y tế mới biết chắc chắn học sinh có phải đeo khẩu trang ở trường hay không. Phụ huynh không phải ai cũng có kiến thức về y tế và am hiểu về dịch bệnh, càng không phải là chuyên gia để trả lời rằng học sinh có phải đeo hoặc không đeo khẩu trang trong trường học.

Sao lại chuyển trách nhiệm đeo hay không đeo khẩu trang cho phụ huynh? Việc đeo khẩu trang liên quan đến sức khỏe học sinh nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung. Hiện tại dịch virus corona đã lan tỏa khắp thế giới, phải theo ý kiến của các chuyên gia y tế và ra chỉ thị cho học sinh theo chứ phụ huynh đâu phải ai cũng có kiến thức về y tế.

"Sao không hỏi Bộ y tế, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành lại đi hỏi người dân không có chuyên môn về y tế?", bạn đọc đặt câu hỏi?

"Đeo hay không đeo khẩu trang, phụ huynh đâu phải chuyên gia’! Rất mong Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra khi quyết định cho các cháu đi học lại", nhiều bạn đọc mong muốn. 

*Trước đó, ngày 3/3, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra việc phòng chống Covid-19 tại Phú Thọ. "Trường học phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Để làm được điều này, ngoài trách nhiệm và sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ ngành Giáo dục, các nhà trường, bản thân các em cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Khi trường học an toàn thì cô trò không cần đeo khẩu trang”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

MỚI - NÓNG