Ảnh minh họa. |
Tại các siêu thị Fivimart, Intimex..., người mua hàng cũng tăng vọt so với ngày thường. Các mặt hàng được tập trung mua bán nhiều nhất trong những ngày này ở các siêu thị Hà Nội là bánh kẹo, trà, cà phê, đồ uống, các loại thực phẩm chế biến...
Một lý do quan trọng khiến người dân Hà Nội đổ xô vào siêu thị mua sắm tết là do giá trong siêu thị được bình ổn trong khi giá các mặt hàng bên ngoài tăng từng ngày. Một hộp bánh Danisa cỡ lớn bên ngoài có giá 140.000-145.000 đồng, nhưng tại siêu thị Fivimart có giá bán 132.000 đồng.
Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến, trà, nước ngọt, bia... trong các hệ thống siêu thị vẫn giữ nguyên giá trong khi các quầy kinh doanh bên ngoài đều tăng giá dần trong những ngày giáp tết. Chưa kể các siêu thị Hà Nội còn áp dụng chiết khấu hoặc quà khuyến mãi cho hóa đơn mua với khối lượng lớn.
Dịp tết năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức 13 chuyến hàng tết về 13 xã vùng sâu, vùng xa của Hà Nội bán phục vụ bà con trong thời gian từ ngày 25 đến 29-1. Ngoài ra, theo phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Văn Đồng, Tổng công ty Thương mại Hà Nội sẽ tổ chức chín phiên chợ tết tại một số huyện gồm: Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng, Thạch Thất, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn và Gia Lâm.
Ông Đồng cũng cho biết theo tính toán của các đơn vị chức năng, dự kiến nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng trên 22% so với các tháng trong năm. Tuy nhiên, qua giám sát tại 14 doanh nghiệp được TP cho ứng vốn dự trữ hàng tết, nguồn hàng dự trữ đảm bảo đủ để bình ổn thị trường, không để xảy ra thiếu hàng.
Ông Đồng khẳng định ngoài nguồn hàng lưu thông trong các ngày bình thường, số hàng được ứng vốn dự trữ kể trên sẽ được bổ sung cho các điểm bán để không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.
Theo Thanh Hà - Xuân Long
Tuổi Trẻ