Hà Nội: Gần 1.183 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được mẹ đỡ đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đã nhận đỡ đầu; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận đỡ đầu 1.183 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin trên được Hội LHPN TP. Hà Nội công bố tại Ngày hội “Chắp cánh ước mơ cho con”, được tổ chức ngày 2/6.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua Hội LHPN TP. Hà Nội đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng con” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ví như, trao tặng máy tính, thiết bị đồ dùng học tập; kết nối nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã nhận đỡ đầu; Đồng thời, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận đỡ đầu 1.183 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trẻ em mồ côi do Covid-19.

Hà Nội: Gần 1.183 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được mẹ đỡ đầu ảnh 1

Các đơn vị đỡ đầu đã tiếp nhận, trao yêu thương và tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Theo bà Kim Anh, các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ 300.000-1.000.000 đồng/tháng tùy trường hợp. Trong đó, Hội LHPN TP. Hà Nội kết nối và nhận đỡ đầu 200 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn (với mức từ 500.000 đồng -1.000.000 đồng/tháng) trong thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm và đến năm 18 tuổi, với tổng trị giá hơn 6,9 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã kết nối đỡ đầu 156 trẻ em mồ côi.

“Tuy không thể thay thế được cha mẹ của các em nhưng những người mẹ thứ hai sẽ yêu thương, đồng hành cùng con trong những chặng đường phía trước. Từ đó, giúp các em học tập và rèn luyện để trở thành những người công dân tốt”, bà Lê Kim Anh chia sẻ.

Tại ngày hội, các đơn vị đỡ đầu đã tiếp nhận và trao yêu thương cho 18 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao tặng quà cho 100 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi do Covid-19 đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Được biết, Hà Nội hiện có 5.638 trẻ em mồ côi. Trong đó, số trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 5.007 trẻ; số trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 631 trẻ (615 cháu đang ở tại cộng đồng); trẻ em mồ côi do Covid-19 là 16 em.

MỚI - NÓNG