Sáng 25/7, gần 900 sinh viên tình nguyện đại diện cho hơn 10.000 chiến sĩ tình nguyện Thủ đô chính thức xuất quân, khởi động Chiến dịch Sinh viên tình nguyện “Mùa Hè Xanh” 2025 trong khí thế rực lửa, mang theo tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Khát vọng từ những bước chân tình nguyện
Chiến dịch “Mùa Hè Xanh” 2025 do Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức có sự tham gia của 23 đội hình tình nguyện, trải rộng khắp 16 tỉnh, thành phố, từ miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang đến miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, và cả các quận, huyện vùng ven của Thủ đô.
“Lần đầu đến xã Sơn Thủy (Tuyên Quang), bọn mình xúc động khi được người dân đón tiếp nồng nhiệt. Những phần việc như lắp đèn năng lượng mặt trời, mở lớp học STEM, dạy kỹ năng mềm... tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn của tuổi trẻ Thủ đô”, bạn Nguyễn Thị Mai Chinh – đội trưởng đội hình tại Sơn Thủy chia sẻ.
Cũng tại Tràng Xá (Thái Nguyên), đội tình nguyện do bạn Nguyễn Hoàng Dương dẫn đầu đang bắt tay vào chuỗi hoạt động: “Bọn mình tập trung vào giáo dục và môi trường: Tặng tủ sách, dạy học, xây sân chơi, trồng hoa ven đường. Mỗi người góp một phần nhỏ để tạo nên thay đổi bền vững cho cộng đồng”.
Chuyển đổi số – điểm nhấn nổi bật ‘Mùa Hè Xanh’ năm nay
Nếu như trước đây, tình nguyện gắn với công trình, lớp học, dọn dẹp vệ sinh..., thì năm nay sinh viên Hà Nội mang theo một “vũ khí” mới: Tri thức số. Toàn bộ đội hình được tập huấn kỹ năng công nghệ, góp phần đưa chuyển đổi số về từng thôn, bản.
“Chiến dịch năm nay hướng tới mô hình 'bình dân học vụ số', giúp người dân nắm bắt kỹ năng số cơ bản như cài định danh điện tử, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, sử dụng mạng xã hội để bán hàng… Đây chính là cách để sinh viên vận dụng kiến thức học đường phục vụ thực tiễn, hỗ trợ chính quyền cơ sở và giúp người dân hội nhập trong kỷ nguyên số”, anh Nguyễn Tiến Hưng – Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội cho biết.
Bên cạnh đó, nền tảng Tinhnguyenthudo.VR360 tiếp tục được triển khai để điều phối, giám sát và đánh giá hiệu quả các đội hình theo thời gian thực, một bước tiến mới trong việc số hóa phong trào tình nguyện và nâng cao tính minh bạch.