Golfer Đặng Minh có danh hiệu đầu tiên sau kỳ tích tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Golfer Nguyễn Đặng Minh có được danh hiệu đầu tiên sau khi góp công lớn giúp đội tuyển golf Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 32.
Golfer Đặng Minh có danh hiệu đầu tiên sau kỳ tích tại SEA Games 32 ảnh 1

Giải golf trẻ TP.HCM mở rộng 2023 là chặng thứ 2 trong hệ thống giải thi đấu trẻ quốc gia VGA Junior Tour, được tổ chức trên sân West Lakes Golf & Villas (Long An).

Tại bảng U18 nam, Nguyễn Đặng Minh trở thành nhà vô địch bảng U18 Nam với kết quả (+3) sau 3 vòng đấu. Bám sát Đặng Minh là Đoàn Uy với tổng điểm (+5).

Đoàn Uy mở màn vòng 3 với 2 bogey ngay tại hố 1 và 2 nhưng gỡ lại với 2 birdie ở 2 hố tiếp theo cùng 2 birdie nữa tại hố 11 và 15, để hoàn thành ngày thi đấu với kết quả 74 gậy. Chung cuộc, Đoàn Uy đạt vị trí thứ 2 toàn bảng.

Đặng Minh và Đoàn Uy là hai tuyển thủ trong đội hình đội tuyển golf Việt Nam vừa giành tấm HCB đồng đội nam lịch sử tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia mới đây.

Ở vị trí thứ 3 là Nguyễn Đức Sơn. Với cùng tổng điểm (+5) như Đoàn Uy. Đầu vòng 3, Đức Sơn đã ghi ngay 1 birdie tại hố 3, tuy nhiên việc mắc tới 5 bogey và chỉ giành được 1 birdie sau đó khiến VĐV 16 tuổi dừng chân ở vị trí thứ 3. Khá tiếc nuối khi Đức Sơn không thể duy trì lợi thế và một lần nữa lỡ hẹn với bảng xếp hạng WAGR khi để Đặng Minh lội ngược dòng.

Golfer Đặng Minh có danh hiệu đầu tiên sau kỳ tích tại SEA Games 32 ảnh 2

Tại bảng U18 nữ, Lê Nguyễn Minh Anh (Anna Lê) bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với 1 bogey ngay tại hố xuất phát và tiếp tục mắc 2 bogey ở 2 hố tiếp theo. Tổng điểm sau 3 vòng là (+25), Anna Lê vẫn giữ được ngôi vị quán quân của mình từ VGA Junior Tour 1st Leg - Trang An Golf & Resort, đứng đầu toàn bảng.

Về nhì là Nguyễn Viết Gia Hân với 26 gậy sau 3 vòng đấu. Gia Hân trước giải đấu đã đăng ký đánh vượt bảng lên U18 nữ để đánh 3 vòng và thành tích về nhì là rất đáng khen ngợi. Ở chặng 1, Gia Hân là người vô địch bảng U12 nữ.

Bảng nam U15 ghi nhận điểm (+1) đến từ VĐV Nguyễn Tuấn Anh trong ngày thi đấu cuối cùng. Tay golf 14 tuổi giành được 2 birdie tại 2 hố 4 và 7, mắc 1 bogey tại hố 5. Mang về 177 gậy sau 3 vòng đấu, vị trí quán quân bảng U15 nam là kết quả cho nỗ lực của Nguyễn Tuấn Anh.

Trong khi đó tại bảng U12, 2 quán quân bảng nam và nữ lần lượt gọi tên Nguyễn Bảo Phát với điểm (+5) và Ha Na Vương cùng điểm (+27). Bảo Phát tiếp tục bảo vệ vị trí vô địch bảng đã đạt được từ chặng 1. Bên cạnh đó, lần đầu tham dự, Ha Na Vương đã ghi dấu ấn với chiến thắng ở bảng U12 nữ.

Tại bảng U9, đáng chú ý là Lê Nhật Bình khởi đầu vòng 1 với lợi thế -1 gậy và liên tục duy trì vị trí dẫn đầu dù chịu sự bám đuổi sát sao của Phạm Gia Bình. Chung cuộc, kết thúc giải đấu chặng 2 lần này, Nhật Bình tiếp tục xếp vị trí nhất bảng với điểm (+6) và Phạm Gia Bình một lần nữa về Á quân cùng điểm (+11).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".