Golf lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy tại trường học Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm học 2024-2025, trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội (CGD) sẽ là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đưa golf vào giảng dạy trong giờ học chính khoá cho 100% học sinh nhà trường.
Golf lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy tại trường học Việt Nam ảnh 1

Đây là một sự nỗ lực lớn của của Ban lãnh đạo nhà trường cùng với Dự án phát triển golf trẻ R&A – VGA. Để có được kết quả này, trong thời gian vừa qua, hai bên đã cùng phối hợp, làm việc và thống nhất với nhau về phương thức triển khai cũng như lịch trình đào tạo để làm thế nào toàn bộ 518 học sinh của 23 lớp học từ khối 1 đến khối 5 đều có thể học được golf.

Hiện tại, mỗi khối của trường có 4-5 lớp, mỗi lớp từ 20 – 30 học sinh và sẽ học 2 tiết thể chất/tuần từ thứ 3 đến thứ 6. Thời lượng dành cho golf sẽ là trọn vẹn 1 tiết thể chất/tuần, và để có thể triển khai được 23 tiết học tương ứng với 23 lớp, tức là mỗi ngày toàn trường sẽ có từ 5 đến 7 lớp golf được diễn ra trong giờ học chính khoá. Sau một học kỳ, mỗi học sinh sẽ hoàn thành 10-20 tiết học golf.

Về nội dung triển khai đào tạo, các bạn nhỏ sẽ bắt đầu với golf từ phương pháp và giáo cụ đào tạo SNAG Golf USA để giúp cho việc học được trở nên thú vị và dễ hiểu hơn. Sau đó, các bạn có tố chất hoặc đã đam mê golf sẽ được nâng cao trình độ tại các giờ học ngoại khóa CLB cuối giờ chiều ngay trong khuôn viên nhà trường.

Tiếp theo, những bạn có nguyện vọng, mong muốn chuyển tiếp sang gậy sắt truyền thống sẽ được nhà trường và dự án kết nối với những học viện/trung tâm/ HLV golf có nhiều kinh nghiệm bên ngoài để tiếp tục con đường với golf.

Ông Vũ Anh Long – Giám đốc dự án cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi sau khóa học không phải là để các con có được kỹ thuật chơi golf thật giỏi, thật hay, mà quan trọng trong môi trường trường học, con sẽ tìm được niềm vui, đam mê với bộ môn từ những trò chơi, thể thức thi đấu hấp dẫn với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Việc học golf sẽ không đặt nặng về các yếu tố kỹ thuật, mà các con sẽ chơi nhiều hơn, thực hành, thi đấu nhiều hơn để rèn luyện thể chất và tìm kiếm các giá trị trong việc xây dựng tính cách, lối sống, kỹ năng thông qua văn hóa và luật golf".

Ông Vũ Nguyên - Phó chủ tịch Liên đoàn golf Đông Nam Á – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam chia sẻ: “Lịch sử từ trước tới nay, chưa bao giờ chúng ta có được những thành tích quốc tế đáng tự hào như trong 2 năm qua, lần đầu tiên Việt Nam có huy chương vàng SEA Games bộ môn golf, và rất nhiều những giải thưởng quốc tế quan trọng tại các giải đấu cấp khu vực. Và tất cả các thành tích đó đều đạt được bởi những golfer trẻ trong độ tuổi mới chỉ cấp 2, cấp 3.

Điều này cho thấy nếu có được sự quan tâm, chuẩn bị từ sớm, chúng ta hoàn toàn có thể có một thế hệ golfer trẻ đỉnh cao kế cận trong tương lai. Ngoài ra, việc đưa golf vào trường học ngày hôm nay đã thể hiện được tham vọng của Hiệp hội golf Việt Nam trong kế hoạch bình dân hóa môn golf và đạt được mục tiêu phát triển golf trong môi trường giáo dục phổ thông".

MỚI - NÓNG