Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng, Sóc Trăng

Giữ vững biên cương

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 19 và 20/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trên mảnh đất cách mạng, địa đầu của Tổ quốc. Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phấn đấu, thực hiện.

161 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên

Chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng cho biết, nhiệm kỳ qua 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo ĐVTN trong tỉnh tham gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo môi trường thực tiễn sinh động để rèn luyện và phát huy thanh niên. Thông qua các phong trào, vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn ngày càng được ghi nhận và khẳng định, nhất là phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp, có sự lan tỏa, thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động Đoàn.

Giữ vững biên cương ảnh 1

Tuổi trẻ Cao Bằng tham gia xây dựng đường nông thôn. Ảnh: Duy Chiến

Toàn tỉnh đã tổ chức gần 8 nghìn hoạt động tình nguyện với trên 550 nghìn lượt ĐVTN tham gia. Các cấp bộ Đoàn tập trung, đẩy mạnh thực hiện đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022”, triển khai cuộc vận động “Ngày công lao động XHCN tham gia xây dựng nông thôn mới” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tổ chức các đội hình tri thức trẻ tình nguyện, phối hợp với các ngành tập huấn, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã làm mới 222,2 km đường bê tông, tu sửa 531 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ 577 hộ di chuyển chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, làm 68 km đường điện thắp sáng làng quê; hỗ trợ xây dựng 143 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạo vét 284 km mương thủy lợi....

Chị Hoàng Hồng Diệu cho hay, Tỉnh Đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên. Trên địa bàn tỉnh hiện có 161 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên...

Xây dựng thế hệ trẻ Cao Bằng phát triển toàn diện

Là một tỉnh biên giới, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng chú trọng đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất nước được triển khai thường xuyên, liên tục với nội dung phong phú, giàu cảm xúc, đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ.

Anh Bế Kim Hùng, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, toàn tỉnh đã vận động hơn 3.600 ĐVTN tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuổi trẻ địa phương thường xuyên tổ chức ra quân tình nguyện phát quang đường biên giới được trên 66 km. Thăm hỏi, giao lưu văn nghệ thể thao, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng với tổng trị giá quà tặng trên 2,5 tỷ đồng.

Chị Hoàng Hồng Diệu cho biết, tại Đại hội lần này đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới với những mục đích, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, đề ra 12 chỉ tiêu để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phấn đấu, thực hiện.

“Chúng tôi sẽ đoàn kết, phấn đấu xây dựng thế hệ trẻ Cao Bằng phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, giàu lòng yêu nước, có hoài bão, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng quê hương Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng”, chị Diệu cho biết thêm.

Anh Nông Văn Hoạt – Bí thư Đoàn thị trấn Trùng Khánh:

Phát triển du lịch cộng đồng

Giữ vững biên cương ảnh 2

Đối với địa bàn miền núi, biên giới có đặc thù phát triển nông nghiệp, tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ có những nội dung hướng tới việc mở các lớp đào tạo ứng dụng công nghệ - kỹ thuật vào cây trồng, vật nuôi cho các bạn đoàn viên, thanh niên mở rộng phát triển kinh tế. Ở huyện Trùng Khánh có khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh. Điều đó cho thấy địa phương rất có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. Tuy nhiên, du lịch ở huyện Trùng Khánh chưa thực sự phát triển như kỳ vọng. Vì vậy, mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn sẽ quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ nguồn vốn, có nhiều chính sách để phát triển du lịch cộng đồng.

Hoàng Văn Linh – Bí thư Huyện Đoàn Hà Quảng:

Hãy dám nghĩ, dám làm và dấn thân

Giữ vững biên cương ảnh 3

Tôi kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng luôn khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, trong đó cần chú trọng phát huy sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dấn thân, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khơi dậy và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp và vươn lên làm giàu chính đáng trong thanh niên.

Duy Chiến (ghi)

MỚI - NÓNG