Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng diễn ra Khai mạc Đại hội đại biểu tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, hai phiên làm việc với nhiều nội dung, chương trình sôi nổi, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng của tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội có sự tham gia của 205 đại biểu đến từ các Huyện Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, thay mặt cho 31.593 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 1

Các đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng khóa XV phấn khởi, tin tưởng vào con đường tươi sáng của tuổi trẻ trên non nước Cao Bằng.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 2
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 3

ĐVTN lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quê hương, đất nước - Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 4

Gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo của ĐVTN Cao Bằng

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 5

205 Đại biểu ưu tú tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng

Đại hội đã nghe các Tờ trình Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Điều lệ Đoàn sửa đổi. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tiến hành bầu cử nhân sự Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa mới và bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu rõ: Thời gian qua, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng không ngừng nỗ lực, đoàn kết phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang đậm dấu ấn của thanh niên đã được xác lập, tạo nên không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên thanh niên các đơn vị, được Trung ương Đoàn, các cấp ủy và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, mọi mặt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi được toàn Đoàn tập trung thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, nhiều kết quả được xác lập, thể hiện vai trò xung kích, bản lĩnh, tiên phong của tuổi trẻ.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 6

Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới -Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 7

Xứng danh tuổi trẻ trên quê hương anh Kim Đồng - Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 8

Tự hào là lực lượng trẻ trên tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Cao Bằng ảnh 9

Gửi gắm kỳ vọng vào thành công của Đại hội -Ảnh: Duy Chiến

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian để 4 tổ thảo luận, diễn đàn tập trung vào các chủ đề lớn như: “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên,- Xây dựng Đoàn vững mạnh”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, “Xung kích, tình nguyện xây dựng đất nước” và “Tất cả vì đàn em thân yêu”. Tại đây, nhiều ý kiến tâm huyết, sáng tạo, thiết thực được trình bày, thảo luận để thời gian tới tuổi trẻ Cao Bằng có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn nữa.

Trong ngày đầu tiên, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí, bầu cử Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XV. Chị Hoàng Hồng Diệu (SN 1986), dân tộc Nùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XIV đã được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV.

Các chị: Tô Phương Chi (SN 1984), dân tộc Tày, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV; Triệu Thanh Dung (SN 1988), dân tộc Nùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV đã tiếp tục được bầu tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XV. Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa 15, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 5 thành viên, anh Hà Ngọc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XV, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn trúng cử chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Ngày mai (20/9), Đại hội sẽ tiến hành phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.

MỚI - NÓNG