Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen

TPO - Hoa mai anh đào nở rộ ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum, là một trong những địa điểm thu hút du khách gần xa đến check-in, đặc biệt là giới trẻ.
Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 1

Huyện Kon Plông, Kon Tum hiện đang trồng nhiều loại hoa đào như đào bắc, bích đào, đào Nhật Bản, đào Nhật Tân, bạch đào và mai anh đào. Trong đó, hoa mai anh đào có hơn 20.000 cây trải khắp địa bàn và tập trung nhiều nhất ở thị trấn Măng Đen.

Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 2

Vào dịp hoa đào nở rộ, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến thị trấn Măng Đen (cách thành phố Kon Tum khoảng 60km) để ngắm hoa đào và săn ảnh.

Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 3
Bạn Mai Ly tranh thủ "săn ảnh" hoa đào tại Quảng trường thị trấn Măng Đen trước khi hoa tàn.
Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 4

Nhiều du khách đến Măng Đen cho hay, hoa đào ở nơi đây có màu đậm, bông to hơn; đặc biệt là mùi thơm của hoa.

Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 5
Các bạn trẻ nô nức check in dưới những cây hoa anh đào.
Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 6

Bạn trẻ tranh thủ cùng bạn bè tới Măng Đen chụp ảnh áo dài bên hoa đào.

Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 7
Sắc hồng của hoa mai anh đào xen giữa những cánh rừng xanh mướt tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ.
Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 8Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 9
Đây cũng là thời điểm để các "phó nháy" kiếm thêm thu nhập.
Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 10
Theo các nhiếp ảnh gia, thời điểm chụp ảnh hoa đẹp nhất là sáng sớm hoặc hoàng hôn.
Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 11

Dịp cuối tuần, không chỉ có trai xinh, gái đẹp, nhiều gia đình cũng lựa chọn địa điểm này để lưu giữ những kỷ niệm bên sắc hồng của hoa mai anh đào.

Giới trẻ nô nức check-in hoa mai anh đào ở Măng Đen ảnh 12

Đến Măng Đen, du khách có thể thuê các bộ trang phục của người đồng bào để có những bức hình đậm chất Tây Nguyên.

Tin liên quan