Gió mùa đông bắc mạnh vào cuối tuần

Không khí lạnh có thể gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Không khí lạnh có thể gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Hoài.
TPO - Dự báo khoảng Thứ Bảy, Chủ Nhật tuần này (15-16/2), một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 15-16/2, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng tác động xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ đêm thứ Bảy đến ngày Chủ Nhật, các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào nhẹ. Những ngày sau đó có mưa vài nơi.

 Mưa cũng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế). Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào trong ngày Chủ Nhật (16/1). Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và dông từ ngày 17-20/2. Các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác vào thứ Hai (17/2).

 Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm sâu từ 8-10 độ. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất còn 16-19 độ, trời rét. Các tỉnh vùng núi như Lạng Sơn xuống 13-15 độ, Quảng Ninh 14-17 độ, trời rét đậm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm còn 16-19 độ, trời rét, trong khi các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất khoảng 19-22 độ, trời rét.

 Tuy nhiên, trước khi gió mùa đông bắc tràn về cuối tuần này, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua vài ngày trời nắng vào trưa chiều, có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 28-30 độ.

 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến đầu tháng 3, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh. Sau đợt không khí lạnh mạnh vào ngày 15-16/2, tiếp tục có nhiều đợt không khí lạnh tăng cường.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.