Giết tổ trưởng bảo vệ vì công ty không trả lương

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực xảy ra vụ án.
Khu vực xảy ra vụ án.
TPO - Ngày 3/8, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Thực (SN 1950, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi ‘Giết người’.

Liên quan đến vụ án trên, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án ‘Giết người’. Hiện, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can về tội danh trên.

Thông tin ban đầu, sáng 29/7, Công an huyện Thanh Oai nhận tin báo tại cổng công ty thuộc khu công nghiệp Bích Hoà (xã Bích Hoà) người dân phát hiện thi thể nam giới có nhiều thương tích.

Nạn nhân được xác định là ông H. (SN 1969, trú xã Bích Hoà - tổ trưởng tổ bảo vệ công ty trên). Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Duy Thực, từng là bảo vệ công ty này.

Sáng cùng ngày, Thực mang thanh sắt vuông và một chiếc kéo đến công ty và xảy ra xô sát với ông H. Lúc này, Thực dùng kéo đâm, gậy sắt đánh nạn nhân dẫn đến tử vong. Trưa 29/7, sau khi gây án, Thực tới cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc do Thực tự ý nghỉ việc nên không được trả lương dẫn đến mâu thuẫn với ông H- tổ trưởng bảo vệ.

MỚI - NÓNG