Giám đốc CIA đến Mátxcơva vì tin đồn Nga điều quân áp sát biên giới Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
Ông William Burns. Ảnh: AP
Ông William Burns. Ảnh: AP
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns được cho là đã đến Nga vào đầu tuần này để cảnh báo giới chức Mátxcơva rằng không nên thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào nhằm vào nước láng giềng Ukraine.

Trích dẫn một số nguồn thạo tin, CNN ngày 5/11 cho biết ông Burns đến Mátxcơva để xác định chính xác động cơ của Nga khi điều quân đến sát biên giới Ukraine.

Cũng theo CNN, tại cuộc gặp, Giám đốc William Burns đã nhắc lại lập trường của chính quyền Tổng thống Joe Biden và cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Nga. Thông tin về chuyến thăm của ông William Burns hiện chưa được xác nhận.

Trước đó, một số tờ báo Mỹ như Washington Post, Politico… đưa tin nhiều khí tài và binh sĩ Nga đã tập trung ở khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 250km.

Tuy nhiên, thông tin này đã bị cả Nga và Ukraine bác bỏ. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine Serhiy Shaptala mới đây cho biết Kiev không ghi nhận sự gia tăng đột biến nào về số lượng binh sĩ Nga ở biên giới. Ông Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các báo cáo của giới truyền thông phương Tây là không đúng thực tế.

Trả lời báo giới ngày 2/11, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết những lời đồn rằng Mátxcơva đang "tăng cường điều động binh sĩ và thiết bị quân sự đến biên giới với Ukraine" là không có căn cứ.

“Những lời đồn đại này thậm chí còn không đáng để bình luận. Nói chung, các bạn không nên quan tâm đến chúng”, ông Peskov nói. “Việc điều động thiết bị quân sự hoặc các đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga là việc riêng của chúng tôi. Nga chưa bao giờ đe dọa bất cứ ai và cũng không gây nguy hiểm cho quốc gia nào”.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG