Trung Quốc sắp có thêm 1 tàu khu trục mạnh thứ hai thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Tàu Nanchang là tàu khu trục Type 055 đầu tiên được đưa vào biên chế năm 2020
Tàu Nanchang là tàu khu trục Type 055 đầu tiên được đưa vào biên chế năm 2020
TPO - Trung Quốc sẽ đưa tàu khu trục thứ tư thuộc kiểu lớn nhất và hiện đại nhất vào hoạt động từ tháng tới, và sẽ có thêm những tàu tương tự khác nữa trong hai năm tới, các nguồn tin cho biết.

Tàu khu trục tên lửa tàng hình Type 055 tiếp tục bổ sung sức mạnh cho lực lượng hải quân vốn đã thuộc hàng hùng hậu nhất thế giới. Các chuyên gia nói rằng con tàu mới sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Hải quân Trung Quốc trên các vùng biển.

“Hải quân Trung Quốc có thể sẽ tiếp nhận tàu Yanan (Type 055) vào tháng 12 tới”, một nguồn tin giấu tên nói với báo Hong Kong SCMP.

Ông cho biết con tàu khu trục thứ 5, mang tên Anshan, có thể sẽ sẵn sàng sử dụng trong nửa đầu năm sau.

Hình ảnh về biển tên 106 của tàu Yanan và 103 của Anshan đã được đưa lên mạng từ tháng trước.

Một nguồn tin khác gần gũi với Hải quân Trung Quốc xác nhận thời điểm đưa 2 tàu khu trục vào biên chế, và cho biết thêm rằng sẽ có thêm những tàu thuộc Type 055 nữa được bàn giao trong 2 năm tới. Có 3 tàu cùng kiểu đang được chế tạo.

“Nhưng việc bàn giao các tàu khu trục khác sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19. Thời điểm có thể thay đổi nếu tình hình xấu đi”, nguồn tin giấu tên nói.

Với lượng giãn nước 12.000 tấn, tàu Type 055 là tàu khu trục mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau tàu tàng hình lớp Zumwalt DDG-1000 của Hải quân Mỹ.

Tàu Zumwalt có kích thước lớn hơn, với lượng giãn nước 15.000 tấn, và lớp vỏ tàng hình giúp nó trở nên phù hợp với các cuộc tấn công vào đất liền.

Nhưng các chuyên gia quân sự nói rằng tàu Type 055 được trang bị tốt hơn và có thể đóng nhiều vai hơn.

Với chiều dài hơn 180m và rộng 20m, tàu Type 055 được trang bị tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và vũ khí săn ngầm.

Chuyên gia hải quân Li Jie ở Bắc Kinh nói rằng tàu Type 055 đã tham gia cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc trong tháng trước, cho thấy nó có thể đóng nhiều vai hơn tàu lớp Zumwalt của Mỹ.

“Con tàu này là vệ sĩ cho các tàu sân bay Trung Quốc và các tàu đóng vai trò bãi đáp trực thăng như Type 075, và trong tương lai là Type 076. Nhưng nó cũng có thể chiến đấu độc lập hoặc dẫn theo một nhóm tàu nhỏ trên biển”, ông Li nói.

Nanchang, con tàu Type 055 đầu tiên được đưa vào biên chế, đã dẫn đầu nhóm 5 tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Nga trong tháng 10 vừa qua.

Cuộc tập trận đó bắt đầu trên Vịnh Peter Đại đế, sau đó thực hiện chuyến đi chung qua eo biển hẹp của Nhật Bản để tiến ra tây Thái Bình Dương. Sau đó, nhóm tàu Trung Quốc vào biển Hoa Đông để tiếp tục tập trận.

Lu Li-shih, cựu giảng viên Học viện hải quân Đài Loan (Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc Trung Quốc sẽ “đã ngay lập tức diễn tập những chiến thuật đã học được từ Nga”.

“Đây là cách ngắn nhất để Hải quân Trung Quốc soạn thảo hướng dẫn huấn luyện mới, dựa trên những gì Nga đang làm, và sẽ giúp họ xây dựng các nhóm tác chiến tấn công phối hợp. Đây là một bước nữa để trở thành một hải quân viễn dương”, ông Lu nói.

Chuyên gia hải quân Li lưu ý rằng các tàu khu trục Type 055 được trang bị hệ thống động cơ đẩy điện tử tích hợp hiện đại nhất của Trung Quốc, giúp tàu có thể đi tới 10.000 hải lý, xa hơn gấp đôi tàu khu trục đa nhiệm Type 054 hiện nay của nước này.

“Dựa trên kinh nghiệm học được từ cuộc tập trận chung với Nga tháng trước, có thể thấy rằng các tàu khu trục Type 055 có thể sẽ đi xa hơn, đến Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư hay những vùng biển xa lạ khác trong tương lai”, ông Li nhận định.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.