Giảm chỉ tiêu tăng GDP còn 7%

Giảm chỉ tiêu tăng GDP còn 7%
TP - Chiều qua (3/6), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội đã họp phiên bế mạc, sau 24 ngày làm việc. Quốc hội nhất trí giảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 từ 8,5 - 9% xuống còn 7%
Giảm chỉ tiêu tăng GDP còn 7% ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc

“Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, theo đúng yêu cầu nội dung và tiến độ”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại  của năm 2008 là rất nặng nề, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển và hội nhập có mặt gay gắt, nhưng chúng ta vẫn có nhiều thời cơ, thuận lợi.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ, kiều bào đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

“Trước mắt, cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức thiết nhằm mục tiêu ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu và tốc độ tăng giá hàng tiêu dùng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, quan tâm vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý để đảm bảo phát triển cao, bền vững trong những năm sau” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói. 

Điều chỉnh chỉ tiêu KT-Xã hội năm 2008

1. Về mục tiêu tổng quát:

Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu hàng đầu.

2. Về chỉ tiêu chủ yếu:

2.1-Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2008 tăng 7%;

2.2-Kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng còn lại của năm 2008.

(Nguồn Nghị quyết của Quốc hội)

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số vấn đề kinh tế -xã hội năm 2008 trong tình hình mới với 95,54% số đại biểu tán thành.

Quốc hội nhận định, sau 5 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đã xuất hiện những mặt yếu kém và khó khăn rất lớn.

Đó là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế có biểu hiện chậm lại; lạm phát tiếp tục tăng cao vượt xa mức dự báo; thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều biến động; xuất hiện những yếu tố bất lợi, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Quốc hội điều chỉnh một số nội dung mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu: Quốc hội giảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 từ 8,5-9% xuống còn 7%.

Để thực hiện được các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2008 và mục tiêu điều chỉnh, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách để vừa kiềm chế lạm phát, giảm tốc độ tăng giá tiêu dùng, vừa bảo đảm an sinh xã hội, không gây ách tắc sản xuất, kinh doanh;

Cắt giảm, đình hoãn những công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách (kể cả từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) chưa thật sự bức thiết; tiết kiệm 10% chi thường xuyên;

Chủ động quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, không để biến động thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ,  gây rối thị trường; đẩy mạnh xuất khẩu; đảm bảo đời sống và an sinh xã hội...

MỚI - NÓNG