Giải thích về kho tên lửa, hạt nhân Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên tuyên bố họ đã chế tạo thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đời mới có tầm bắn tới đất liền của Mỹ. Các nhà khoa học Mỹ ước tính, Triều Tiên có thể đã lắp ráp được 20-30 đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên đã thử hạt nhân trong lòng đất 6 lần. Năm 2017, nước này tuyên bố thử nghiệm bom H (bom nhiệt hạch).

Giải thích về kho tên lửa, hạt nhân Triều Tiên. Nguồn video: CNN.

Một nhóm theo dõi vũ khí hạt nhân ước tính, loại bom H của Triều Tiên mạnh gấp 8 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Giải thích về kho tên lửa, hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên cạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên cũng tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa từ tàu ngầm và tàu hỏa. Về lý thuyết, tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh và hướng bay có thể được điều khiển trong quá trình bay nên hầu như không thể bắn hạ.

Giải thích về kho tên lửa, hạt nhân Triều Tiên ảnh 2

Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của nước này – Hwasong-17. Hwasong-17 được coi là tên lửa “quái vật”. Ảnh: KCNA.

MỚI - NÓNG