Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo về phía Biển Hoàng Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Hàn Quốc chiều 5/11 cho biết Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía Biển Hoàng Hải.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các vụ phóng từ huyện Tongrim ở tỉnh Bắc Pyongyan (Triều Tiên) trong khoảng thời gian từ 11h32’ đến 11h59’.

Các tên lửa bay khoảng 130 km ở độ cao 20 km với tốc độ tối đa Mach 5.

Hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận không quân quy mô lớn Vigilant Storm giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Cùng ngày, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận cùng bốn máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Hàn Quốc và bốn máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, JCS cho biết.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên B-1B Lancer được triển khai tới Bán đảo Triều Tiên từ năm 2017, thể hiện cam kết vững chắc của Washington trong việc mở rộng khả năng răn đe và thế trận phòng thủ của các đồng minh.

Cuộc tập trận Vigilant Storm khai màn hôm 31/10 và dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày, đến 4/11. Tuy nhiên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định kéo dài cuộc tập trận thêm một ngày trong bối cảnh Triều Tiên liên tục có các hành động khiêu khích.

Để phản đối, Bình Nhưỡng đã phóng hàng chục tên lửa trong suốt thời gian hai nước đồng minh tập trận.

Hôm 2/11, Triều Tiên phóng khoảng 20 tên lửa, trong đó một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) lần đầu tiên rơi xuống gần lãnh hải Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh liên Triều 1950 - 1953 kết thúc.

Một ngày sau đó, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo (ICBM) và hai SRBM. Nhưng vụ phóng ICBM được cho là thất bại.

Vài giờ sau khi Hàn Quốc tuyên bố kéo dài cuộc tập trận, Triều Tiên tiếp tục phóng ba tên lửa SRBM xuống Biển Nhật Bản cùng khoảng 80 quả đạn pháo vào vùng đệm hàng hải phía Đông được thiết lập theo hiệp định quân sự liên Triều năm 2018.

Ngày 4/11, Triều Tiên đưa 180 máy bay áp sát biên giới Hàn Quốc.

Các hành động khiêu khích của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng có thể sớm thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.