Triều Tiên tuyên bố không giao dịch vũ khí với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên khẳng định chưa bao giờ có giao dịch vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm điều đó. Tuyên bố được đưa ra để đáp lại cáo buộc của Mỹ rằng Bình Nhưỡng có vẻ sẽ cung cấp đạn pháo cho Nga để sử dụng ở Ukraine.
Triều Tiên tuyên bố không giao dịch vũ khí với Nga ảnh 1

Một cuộc diễn tập của đơn vị pháo binh Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Tuần trước, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng “đáng kể” đạn pháo.

Ông Kirby nói rằng Triều Tiên đang che giấu việc vận chuyển bằng cách đưa qua các nước Trung Đông và Bắc Phi, khẳng định Washington có thể giám sát hoạt động đó.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Triều Tiên gọi đây là tin đồn, khẳng định Bình Nhưỡng “không bao giờ giao dịch vũ khí với Nga” và “không có kế hoạch sẽ làm điều đó trong tương lai”.

“Chúng tôi coi những động thái đó của Mỹ là một phần trong nỗ lực thù địch nhằm làm hoen ố hình ảnh của Triều Tiên trên trường quốc tế bằng cách viện đến ‘nghị quyết trừng phạt’ trái pháp luật (của Hội đồng Bảo an) chống lại Triều Tiên”, vị quan chức nói trong tuyên bố được KCNA đăng tải.

Triều Tiên là nước duy nhất công nhận độc lập cho hai tỉnh Ukraine mà Nga đã sáp nhập gần đây.

Theo ông Victor Cha, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ, phát biểu của ông Kirby cho thấy Washington sẽ giám sát hoạt động vận chuyển nhưng sẽ không can thiệp nếu việc đó không ảnh hưởng đáng kể lên cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông Cha nói rằng Mỹ có năng lực giám sát hoạt động vận chuyển, và việc can thiệp có thể là một lựa chọn nếu Nga sử dụng quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để chặn bất kỳ nghị quyết nào ở đó.

“Để tránh bất kỳ sự thay đổi quân sự nào, giới chức Mỹ có thể phối hợp với các nước sẵn sàng hợp tác để thu giữ hàng tại hải quan nhằm ngăn chúng ra chiến trường”, ông Cha nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.