Giải báo chí quốc gia: Nhiều giải A nhất từ trước đến nay

Giải báo chí quốc gia: Nhiều giải A nhất từ trước đến nay
TPO - Sáng 11/6, Hội đồng giải báo chí quốc gia đã tổ chức buổi họp báo về Giải báo chí quốc gia lần thứ IX-2014. So với những năm trước đây, năm nay số lượng giải A lên đến con số 9.

Đây là lần đầu tiên Giải được tổ chức theo Đề án nâng cao chất lượng giải báo chí Quốc gia. Theo đó, thông qua việc bổ sung loại hình báo điện tử, tăng số lượng giải (từ 8 lên 11), tăng cường công tác tuyển chọn ở các cấp Hội để tiếp tục nâng cao chất lượng Giải nhằm khuyến khích, động viên, tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc phát hành trong 1 năm lao động sáng tạo của đội ngũ nhà báo. Hội đồng giải năm nay nhận được 1.468 tác phẩm dự thi, là năm thứ 3 liên tiếp có số tác phẩm dự thi cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết, một điểm tích cực, nổi bật trong năm nay là đã có nhiều các cá nhân, tác giả đơn đứng tên tác phẩm dự thi và được giải. Có tới 42 cá nhân tác giả được giải C và 10 tác giả được giải khuyến khích. Năm nay cũng đã ghi nhận sự tham gia nhiều hơn của báo điện tử, tuy nhiên chất lượng chưa cao. Thể loại bình luận, xã luận cũng ít bài dự thi bởi đây là một thể loại khó. Lãnh đạo Hội nhà báo thông tin thêm, theo quy định chung của Hội đồng Giải báo chí năm nay, mỗi tác phẩm sẽ chỉ cử một đại diện lên nhận giải. “Tránh trường hợp như các năm trước, lần này chúng tôi không giải quyết các đề xuất bổ sung tác giả cho các tác phẩm đoạt giải” – ông Huệ khẳng định.

Trong 177 tác phẩm vào chung khảo, có 118 tác phẩm được giải, gồm 9A, 26B, 54C và 29 giải khuyến khích. Con số 9 tác phẩm trong 11 loại giải được Giải A là con số cao nhất từ trước đến nay. Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 21/6.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.