Gia tăng số ca nhiễm, Đồng Nai lập bệnh viện COVID thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
Gia tăng số ca nhiễm, Đồng Nai lập bệnh viện COVID thứ hai
TPO -   Xét ngiệm các mẫu trong ngày 2/7, Đồng Nai đã phát hiện thêm 26 ca dương tính. Sau bệnh viện Phổi, Đồng Nai chuyển Bệnh viện Da liễu  thành bệnh viện điều trị COVID thứ hai.

Sáng 3/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã phát hiện 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 , gồm: 24 ca là F1 của ca dương trước đó, liên quan đến ổ dịch chợ Hóc môn, trong đó 20 ca tại huyện Thống Nhất đang cách ly tại huyện Thống nhất; 4 ca tại huyện Trảng Bom đang cách ly tại huyện Xuân lộc. Đến nay tổng số ca liên quan ổ dịch chợ Hóc Môn là 58 ca. Ngoài ra qua sàng lọc test nhanh đã phát hiện 1 ca ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu test tại BV Cao su và 1 ca ở tỉnh Bình Dương, test nhanh tại BV Singmak.

Gia tăng số ca nhiễm, Đồng Nai lập bệnh viện COVID thứ hai ảnh 1

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: “Ngành y tế đã xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cho gần 80.000 người trong khu phong tỏa tại huyện Thống Nhất, bắt đầu triển khai từ ngày 3/7. Có 70 giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng y tế Đồng Nai tham gia lấy mẫu xét nghiệm".

Gia tăng số ca nhiễm, Đồng Nai lập bệnh viện COVID thứ hai ảnh 2

Giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai ra quan chống dịch

Trước tình hình gia tăng số ca nhiễm, ông Vũ cho biết: “Sở Y tế đang thực hiện công tác chuyển công năng Bệnh viện da liễu thành Bệnh viện COVID thứ 2”.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.