Gia Lai kỷ luật gần 100 đảng viên trong 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2022, qua kiểm tra, giám sát, UBKT đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 94 đảng viên.

Ngày 23/6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã làm việc với tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh này về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu, đây là buổi làm việc theo quy chế để nghe Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Do đó, ông Niên đề nghị UBKT Tỉnh ủy báo cáo rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Gia Lai kỷ luật gần 100 đảng viên trong 6 tháng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với tập thể Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBKT đã giúp các cấp có thẩm quyền kiểm tra đối với 239 tổ chức Đảng, 1.303 đảng viên; giám sát 103 tổ chức Đảng, 480 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 94 đảng viên.

Tìm hiểu của Tiền Phong, thời gian qua, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật và tham mưu cho cấp trên kỷ luật rất nhiều cán bộ cốt cán của tỉnh này.

Vào tháng 1/2022, trong thẩm quyền của mình, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Nguyễn Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và khiển trách Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lý do, ông này thiếu trách nhiệm, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cũng vào đầu năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau đó, đến tháng 4/2022, ông này bị khởi tố vì bị cáo buộc gây thất thoát 979 triệu đồng trong một dự án phần mềm do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư, thời điểm ông này làm Giám đốc. Ngoài ra, chính ông này tạo điều kiện để thuộc cấp tham ô 500 triệu đồng tiền nhà nước.

Trước đó nữa, Bí thư Huyện ủy Chư Sê, một trong những huyện giàu có và đông dân nhất Gia Lai cũng bị kỷ luật khiển trách.

MỚI - NÓNG