Gia Lai khiển trách một Bí thư Huyện ủy

0:00 / 0:00
0:00
Huyện Chư Sê (ở Gia Lai) phát triển nhanh nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy về khiếu kiện, khiếu nại
Huyện Chư Sê (ở Gia Lai) phát triển nhanh nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy về khiếu kiện, khiếu nại
TPO - Ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) vừa bị kỷ luật khiển trách vì trách nhiệm người đứng đầu khi để địa phương có một số vi phạm.

Ngày 7/12, theo nguồn tin của Tiền Phong, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp, bỏ phiếu thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hồng Hà - Bí thư Huyện ủy Chư Sê.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật với hình thức khiển trách.

Tại địa phương này, trước đó (ngày 29/11) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Linh - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Chư Sê nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức cảnh cáo; ông Lê Đình Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Sê hình thức Khiển trách.

Theo đó, tại địa phương này giai đoạn 2015-2020 xảy ra việc người dân khiếu nại, khiếu kiện; tranh chấp đền bù đông người, kéo dài. Nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp buộc UBND tỉnh phải thành lập tổ công tác gỡ vướng như tranh chấp tiền đền bù tại các Dự án Trạm biến áp 220kV Chư sê; Dự án Khu dân cư xã Dun và xã Ia Pal.

Bí thư và Phó bí thư của huyện này còn chịu trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo, thực hiện các quy định về cải cách hành chính và phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách ở địa phương.

MỚI - NÓNG