Giá điện chưa tăng trong tháng 6

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định năm nay điện sẽ không thiếu.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định năm nay điện sẽ không thiếu.
Bộ Công Thương chiều nay khẳng định trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đúng vào mùa thi, giá điện sẽ chưa tăng. Bộ cũng sẽ có giải pháp thúc tiến độ ở các dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 2/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trong năm nay điện không thiếu. Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN phải đảm bảo cung ứng đủ điện, không để tình trạng mất điện, trừ trường hợp biến cố. "Trước mắt giá điện chưa tăng, nhất là trong thời điểm nắng nóng và thi cử hiện nay", ông Hải khẳng định.

 Theo Quyết định 28 của Thủ tướng về vừa ban hành giá bán lẻ điện theo các cấp được áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp. Theo đó, từ 1/6, giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 6 bậc thang theo cấp độ tăng dần thay vì 7 bậc như quy định hiện hành. Thay đổi này khiến nhiều người lo ngại giá điện có thể tăng.


Ông Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực khẳng định không điều chỉnh giá điện lúc này. Giá bán lẻ bình quân vẫn giữ nguyên ở mức 1.508,85 đồng mỗi kWh. Theo cơ cấu biểu giá mới, giá điện sinh hoạt và kinh doanh giảm. Với sản xuất, không phải giờ cao điểm, giá điện cũng không tăng. Giá điện cho các huyện đảo từ 1/6 được áp dụng như đất liền thay vì cao hơn so với trước kia. "Giá điện không điều chỉnh nên không ảnh hưởng tới CPI", ông Phúc khẳng định.

 Trả lời câu hỏi của báo giới về việc ảnh hưởng của các dự án điện do Trung Quốc làm nhà thầu trong tổng sơ đồ VI, VII trong khi căng thẳng Biển Đông leo thang, ông Phúc cho biết "hiện tại vẫn chưa có ảnh hưởng gì". "Xét về lâu dài thì Tổng cục Năng lượng sẽ làm việc với EVN và nhà thầu để có những biện pháp thúc đẩy tiến độ các dự án", ông Phúc khẳng định. 

Theo lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, các dự án trong tổng sơ đồ VI, VII là kế hoạch, lộ trình phát triển điện dài hạn. Bên cạnh các dự án vay vốn hoặc do Trung Quốc cung cấp thiết bị, còn nhiều dự án khác.

Tại phiên Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều nay, đại biểu Đặng Ngọc Tùng cũng đặt vấn đề về việc người Trung Quốc nắm giữ nhiều dự án của Việt Nam. "Chúng tôi không hiểu làm sao 90% dự án điện, 80% dự án giao thông toàn do nhà thầu Trung Quốc trúng thầu, có phải do giá rẻ chăng", ông Tùng chất vấn.

Theo ông Tùng, nếu nhà thầu Trung Quốc trúng thầu với giá rẻ, chất lượng, tiến độ đúng thì "tuyệt vời". Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại, nhiều dự án chậm tiến độ, chất lượng công trình đi xuống. Thêm vào đó, Trung Quốc chỉ sử dụng người nước mình, và không dùng nhân công Việt Nam "Trong điều hành kinh tế, Chính phủ phải quan tâm tới những yếu tố này", ông Tùng bày tỏ.

Bộ Công Thương cho hay, điện sản xuất của cả nước tháng 5 ước đạt 12,10 tỷ kWh, tăng 10,5% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, điện sản xuất ước đạt 54,42 tỷ kWh, tăng 11,1% so cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 5 ước đạt 10,63 tỷ kWh, tăng 9,2% so cùng kỳ; 

Đầu tháng 5, đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông được vận hành. Bộ Công Thương khẳng định, tình trạng truyền tải cao trên hệ thống đường dây 500kV Bắc - Nam sẽ được giải quyết, đẩy lùi nguy cơ thiếu điện cục bộ cho các tỉnh miền Nam Mùa khô 2014 - 2015.

Theo Hoàng Lan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.