Giá dầu tại Mỹ giảm dưới 39 USD/thùng, thấp kỷ lục

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trong phiên giao dịch ngày 24/8, giá dầu thế giới sụt hơn 5%, lập mức giá thấp nhất của hơn 6 năm, kể từ năm 2009. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ giảm xuống còn 38,24 USD/thùng.

Theo CNBC, giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ giảm 2,21 USD/thùng xuống mức 38,24 USD/thùng), tương đương giảm 5,5%. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 2/2009.

Giá dầu thô Brent giảm 2,7 USD/ thùng xuống còn mức giá 42,80 USD/thùng – tương đương giảm 6%, sau phiên thấp nhất 42,51% kể từ 11/3/2009.

“Phiên sụt giảm của giá dầu hôm nay không phải là câu chuyện về những yếu tố cơ bản của thị trường dầu, mà xuất phát từ vấn đề Trung Quốc. Nỗi lo bao trùm hiện nay là kinh tế Trung Quốc hạ cánh cứng và mọi chuyện vượt ra tầm kiểm soát của các nhà chức trách nước này”,  Carsten Fritsch, nhà phân tích dầu cấp cao tại Commerzbank tại Frankfurt (Đức).

Từ đầu tháng tới nay, giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ đã giảm gần 18% trong khi giá dầu Brent giảm xuống khoảng 16%. Và tính từ mức đỉnh hồi cuối tháng 6, giá dầu đến nay giảm gần 40% làm dấy lên hồi chuông cảnh báo tại các quốc gia thành viên thuộc OPEC (tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa).

Nỗi lo về kịch bản xấu nhất có thể xảy ra trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, đang lấn át những tín hiệu về sự dư thừa nguồn cung dầu. Tình trạng cung vượt quá cầu trên thị trường dầu cũng là nguyên nhân chính khiến giá dầu tụt dốc trong thời gian gần đây.

Theo Theo CNBC
MỚI - NÓNG