Ghép thận tối đa 3 lần

Ghép thận tối đa 3 lần
TPO - Chồng tôi bị suy thận mạn tính và đã ghép thận được 8 năm. Hiện nay, bệnh tình của chồng tôi có khả quan hơn, nhưng tôi rất lo quả thận ghép sẽ bị suy giảm chức năng theo thời gian. Xin bác sĩ cho biết, chồng tôi có ghép thận lần hai được không? Có phương pháp nào làm duy trì quả thận ghép được lâu hơn không? (Hồng Thắm - Bắc Giang)

Trả lời: Chào chị, để duy trì sự sống, người bị suy thận phải ghép thận khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn 5 –chức năng thận bị suy giảm phần lớn hoặc hoàn toàn. Chồng chị đã ghép thận lần 01, và nếu quả thận đó suy yếu, đồng thời được người hiến thận thì chồng chị có thể ghép thận các lần tiếp theo, thông thường tối đa là 3 lần.

Một tin vui đối với chồng chị, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một sản phẩm mới có nguồn gốc từ thiên nhiên đó là Ích Thận Vương. Đây là sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa suy thận, vừa có tác dụng bảo vệ, tăng cường chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận và ngăn chặn bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn; vừa giúp kiểm soát triệu chứng của suy thận như sưng phù, mệt mỏi, tiểu ra máu, tăng creatinin huyết, protein niệu…;

Với trường hợp của chồng chị, Ích Thận Vương có thành phần Đan sâm, Coenzym 10 giúp ngăn ngừa sự đào thải và kéo dài tuổi thọ của quả thận ghép. Đặc biệt, do có nguồn gốc từ thảo dược nên sản phẩm này rất an toàn khi sử dụng trong thời gian dài.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Tôi năm nay 34 tuổi, tôi được biết suy thận mạn ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế và đời sống, xin bác sĩ cho biết làm sao để phòng ngừa suy thận mạn? (Trần Năng – Hà Nội)

Trả lời: Chào bạn, suy thận mạn là hội chứng thận mất chức năng dần dần và ngày càng nặng theo thời gian. Để phòng ngừa suy thận, bạn cần lưu ý các phương pháp sau:

- Nên khám định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện bệnh kịp thời. Nên ăn nhạt, không nên ăn quá nhiều những thức ăn giàu canxi (tôm, cua, sò) vì có thể mắc sỏi thận; Hạn chế ăn thực phẩm có chứa hàn the, phẩm màu công nghiệp vì những chất này rất độc với thận.

- Kiểm soát huyết áp, bởi huyết áp cao sẽ làm tổn thương các cầu thận, ngăn cản khả năng lọc của thận, gây suy thận.

- Mỗi ngày nên uống ít nhất từ 1,5 - 2 lít nước đã được đun sôi để giúp thận lọc chất độc, cặn bã tốt hơn, không nên dùng quá nhiều đồ uống lợi tiểu như trà, cà phê vì gây quá tải cho thận, dễ tạo sỏi thận.

Ở bài viết này, tôi cũng chia sẻ với bạn và độc giả một thông tin hữu ích đó là gần đây trên thị trường xuất hiện sản phẩm Ích Thận Vương, giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa suy thận. Sản phẩm với thành phần quý như: Cao đan sâm, L-carnitin, Coenzym 10… vừa có tác dụng bảo vệ, tăng cường chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận và ngăn chặn bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn; vừa giúp kiểm soát triệu chứng của suy thận như sưng phù, mệt mỏi, tiểu ra máu, tăng creatinin huyết, protein niệu… Đặc biệt, Ích Thận Vương có thành phần thảo dược nên rất an toàn khi sử dụng trong thời gian dài.

BS Hồ Sỹ Thống
Nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Nội - Thận - Khớp -Bệnh viện 108- Hà Nội

Mọi thông tin cần tư vấn về sức khỏe xin gửi tới địa chỉ email: homthutuvansuckhoe@gmail.com
ĐT: 04 38461530 – 08 62647169

MỚI - NÓNG