Gần 9.500 con trâu bò chết rét

Gần 9.500 con trâu bò chết rét
TP - Theo thống kê sơ bộ của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), đến chiều 16-1, có gần 9.500 con trâu bò (chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc) chết rét.

 >> Sapa 1-2 độ C: Trâu bò chết hàng loạt

Dù trời rét đậm, nhưng nhiều hộ dân ở Trạm Tấu (Yên Bái) vẫn thả rông trâu
Dù trời rét đậm, nhưng nhiều hộ dân ở Trạm Tấu (Yên Bái) vẫn thả rông trâu .

Trong đó, Cao Bằng có số trâu bò chết nhiều nhất, gần 2.000 con, tiếp đến là Lạng Sơn gần 1.400 con, Sơn La 1.300 con; Lào Cai khoảng 1.200 con; các tỉnh như Bắc Kạn, Hà Giang, mỗi tỉnh có gần 850 con bị chết rét.

Ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Bằng cho biết, sở dĩ tỉnh này có nhiều trâu bò là do thời tiết quá rét. Ở một số huyện vùng cao như Bảo Lạc, Hạ Lang, Trung Khánh… tối và rạng sáng, mặt nước sông, suối gần như thành băng. Hơn nữa do tập quán chăn thả gia súc trong rừng của bà con vùng cao, cũng khiến số lượng chết tăng nhanh.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hôm nay, (17-1), bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Chăn nuôi cho biết, từ nay đến Tết, rét đậm, rét hại tiếp tục tác động mạnh đến nước ta, nên các tỉnh phải thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống rét để cứu đàn gia vật nuôi. Theo ông Giao, với thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, nếu kèm mưa, số lượng gia súc chết rét có thể tăng nhiều thêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG