FBI khám xét trường cũ của Tổng thống Biden để tìm tài liệu mật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đặc vụ FBI đã tiến hành hai cuộc khám xét tại Đại học Delaware như một phần của cuộc điều tra về cách xử lý tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden.
FBI khám xét trường cũ của Tổng thống Biden để tìm tài liệu mật ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Đại học Delaware là địa điểm thứ tư bị các đặc vụ liên bang lục soát kể từ khi một số tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng và văn phòng cũ của ông Biden vào tháng 11 năm ngoái.

Các cuộc khám xét được tiến hành vào hai ngày riêng biệt trong khoảng vài tuần gần đây, được thực hiện “với sự đồng ý và hợp tác của nhóm pháp lý của tổng thống”.

Nguồn tin cho biết mặc dù những tài liệu bị thu hồi dường như không có dấu mật, nhưng các đặc vụ liên bang vẫn đang xem xét kỹ lưỡng.

Tổng thống Biden từng theo học tại Đại học Delaware trước khi lấy bằng luật tại Đại học Syracuse. Năm 2011, ông đã tặng Đại học Delaware nhiều giấy tờ và hồ sơ mà ông lưu trữ trong 36 năm làm việc tại Thượng viện Mỹ.

Năm 2012, số giấy tờ này được chuyển đến thư viện của trường đại học. Và theo những điều khoản được thống nhất bởi cả hai bên, các tài liệu sẽ bị niêm phong cho đến hai năm sau khi ông Biden nghỉ hưu.

Mặc dù các tài liệu Thượng viện của ông Biden sẽ không bị hạn chế theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống - đạo luật quy định cách xử lý giấy tờ sau khi tổng thống rời nhiệm sở, nhưng vẫn sẽ bị áp dụng các quy tắc tiêu chuẩn như với tài liệu mật.

Nhóm pháp lý của Tổng thống Biden lần đầu tiên phát hiện các hồ sơ mật tại một văn phòng cũ của ông ở Washington vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng thông tin này chỉ được tiết lộ vào ngày 9/1/2023, rất lâu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, FBI đã được thông báo về các tài liệu ngay sau khi chúng được tìm thấy và đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm có liên quan đến Tổng thống Biden, bao gồm cả nhà riêng của ông ở Wilmington và Rehoboth, bang Delaware. Tại đây, các tài liệu mật bổ sung được tìm thấy vào tháng 12/2022 và một lần nữa vào tháng 1/2023.

Những phát hiện này đã buộc Tổng chưởng lý Merrick Garland phải chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra việc ông Biden xử lý các hồ sơ mật.

Cựu Tổng thống Donald Trump đang vướng vào cuộc điều tra tương tự sau khi ông bị phát hiện lưu trữ các tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

FBI cũng đã lục soát nhà của cựu Phó Tổng thống Mike Pence vào tuần trước sau khi nhóm pháp lý của ông chủ động cho biết họ đã tìm thấy một số tài liệu có đánh dấu mật. Theo cố vấn của ông Pence, một tài liệu khác được đánh dấu mật đã được tìm thấy trong quá trình khám xét.

Theo RT
MỚI - NÓNG