Tiếp tục tìm thấy tài liệu mật tại tư dinh Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một luật sư của Nhà Trắng hôm 14/1 cho biết ông đã tìm thấy thêm 5 trang tài liệu mật tại nhà của Tổng thống Joe Biden ở Delaware, vài ngày sau khi có thông tin rằng 2 lô hồ sơ mật đã được phát hiện tại các địa chỉ có liên quan đến tổng thống.
Tiếp tục tìm thấy tài liệu mật tại tư dinh Tổng thống Biden ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố với các phóng viên, luật sư Richard Sauber cho biết ông đã đến tư dinh của Tổng thống Biden hôm 12/1 để thu thập một trang tài liệu mật. Tại đây, ông phát hiện 5 trang tài liệu khác có đánh dấu mật.

Các quan chức Bộ Tư pháp đi cùng Sauber đã lập tức thu giữ các tài liệu này.

Trước đó vài ngày, luật sư Sauber thừa nhận rằng nhóm pháp lý của Tổng thống Biden đã tìm thấy các tài liệu mật trong một văn phòng ở Trung tâm Penn Biden – tổ chức tư vấn liên kết với Đại học Pennsylvania, và trong nhà để xe của ông Biden.

Cả hai lô hồ sơ đều được phát hiện vào tháng 11. Số tài liệu ở Trung tâm Penn Biden được soạn thảo trong thời gian ông Biden còn là Phó Tổng thống, bao gồm những thông tin nhạy cảm về Ukraine, Iran và Anh.

Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông ngạc nhiên về phát hiện này, cho biết thêm rằng ông “không biết trong các tài liệu có gì”.

Tổng chưởng lý Merrick Garland hôm thứ Năm thông báo đã bổ nhiệm Robert K. Hur, cựu công tố viên liên bang và quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, làm công tố viên đặc biệt điều tra việc xử lý các tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng cũ của Tổng thống Biden và tại nhà của ông ở Delaware.

Hồi tháng 8 năm ngoái, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida đã bị các đặc vụ FBI có vũ trang đột kích trong một chiến dịch trước bình minh nhằm thu hồi hàng trăm tài liệu của chính phủ. Ông Trump tuyên bố đã giải mật các hồ sơ trước khi mang chúng đến Mar-a-Lago, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden và FBI dàn dựng một “cuộc săn phù thủy” chống lại ông, nhằm ngăn cản chiến dịch tranh cử năm 2024.

Trước khi Nhà Trắng thừa nhận rằng ông Biden cũng giữ các tài liệu của chính phủ tại nơi ở của mình, tổng thống đã lên án ông Trump vì hành vi này. Tổng thống Biden nói với CBS News vào tháng 9 rằng ông tự hỏi: "Làm sao điều đó có thể xảy ra, làm sao ai đó có thể vô trách nhiệm như vậy."

Theo RT
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".