TP - Bài viết trên diễn đàn 'Bạo lực học đường: Nỗi lo không của riêng ai' với tiêu đề Giáo dục gia đình đã bị bỏ ngỏ , khẳng định giáo dục gia đình là nền tảng trong sự phát triển nhân cách. Tôi đồng ý với tác giả. Tuy nhiên, những vụ bạo lực học đường gần đây liên quan mối quan hệ giữa thầy và trò.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng một số cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại các thành phố.
TPO – Trò chuyện với PV Tiền Phong Online sáng nay, Hiệu phó trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội, cô Đặng Thị Phượng cho biết : "Trường sẽ xử phạt nghiêm với những học sinh vi phạm, tuy nhiên, các em chỉ là nạn nhân đáng thương".
“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình” (Đời thừa - Nam Cao). Từ quan niệm trên, hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ về “kẻ mạnh” trong mối quan hệ giữa người và người.
TP - HS, SV 8 trường phổ thông, trung cấp trên địa bàn quận Long Biên vừa tham gia diễn đàn Văn hóa ứng xử, ký cam kết Nói không với bạo lực học đường.
Theo nguồn tin ban đầu, vào chiều 30.3, tại trường THCS Lê Lai (Q.8, TP.HCM) đã xảy ra một vụ đánh hội đồng trong lớp học. Nạn nhân là em Võ Thanh Thảo - học sinh lớp 8A3, sinh năm 1996.
Đoạn video clip có độ dài hơn 2 phút, quay cảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác đánh ngay tại lớp học. Mức độ tàn nhẫn của cuộc “tra tấn” này gấp nhiều lần clip quay cảnh nữ sinh trường PTTH Trần Nhân Tông bị đánh trước đó. Clip này vừa tung lên mạng ngày 22-3.
TP - Các nhân vật trong đoạn video clip tựa đề “Nữ sinh Phú Thọ đánh nhau bằng giày cao gót” dài 1,5 phút đã được xác định và cơ quan chức năng đã triệu tập các em để làm rõ vụ việc.
TPO - Dồn dập các clip nữ sinh đánh bạn, xé quần áo, rồi tung clip lên mạng để khoe “chiến tích” khiến nhiều phụ huynh lo lắng: phải chăng chúng ta đang bó tay với bạo lực học đường?
TPO - Hôm nay, 17 - 3, ông Nguyễn Thanh Sơn, hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, cho biết, Vũ Ngọc Diệp, Chu Minh Huyền bị đuổi học “treo” (đuổi học nhưng thử thách một năm) vì tham gia đánh hội đồng bạn cùng lớp.
Đại diện Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết, hội đồng kỷ luật của trường sẽ xem xét kỹ nguyên nhân mâu thuẫn, diễn biến sự việc để xác định rõ mức độ vi phạm của từng cá nhân. Nhưng sẽ dừng ở việc cảnh cáo, hạ hạnh kiểm, ghi học bạ.
TP - Tiền Phong ngày 16-3 ghi câu nói của Phạm Tường Vi, nhân vật chính trong video clip nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận tuần qua. “Nó thích đánh nhau thì bọn cháu đánh cho nó biết. Hỏi nếu thua thì thế nào, Vi đáp: Thua cũng không chạy, đánh đến cùng”.
TPO - Sáng nay, 15 - 3, Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra về đoạn video clip nữ sinh bị đánh hội đồng được phát tán trên Internet. Theo đó, nạn nhân bị hành hung là Q. A, học sinh lớp 10A13, trường THPT Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
TPO - Sáng 14 – 3, trên website tự xưng “Tin tức nóng bỏng Việt Nam” tại địa chỉ www....chuyen.info tung clip có tựa đề: Nữ sinh đánh nhau lột hết áo bạn. Ngay lập tức, nhiều người đã tỏ ra rất phẫn nộ khi xem clip sặc mùi "xã hội đen" tuổi học trò này.
Nhiều người từng ví vấn nạn bạo lực học đường như những cơn sóng ngầm, bởi thỉnh thoảng đâu đó trong môi trường sư phạm lại dấy lên vụ học sinh gây hấn, hành hung lẫn nhau, thế nhưng những xô xát tưởng chừng như rất trẻ con ấy trong thời gian gần đây đã trở thành một hiện tượng nguy hiểm.
TP - Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường trong học sinh phổ thông, do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 25/11 có nhiều ý kiến mới mẻ.
TP - Những hành động gây gổ đánh nhau mang tính chất tập thể giữa thành viên lớp này - lớp khác, khối này - khối khác, hay số đông thành viên hành hung số ít, làm cho trường học ít nhiều mang tính côn đồ.
TP - Bạo lực trong học đường đang ở mức báo động, gây nên sự bất an, bất bình ở học sinh và phụ huynh. Ngày 25/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm về vấn đề này.