Cảnh cáo, hạ hạnh kiểm nữ sinh vụ "đánh hội đồng"

Cảnh cáo, hạ hạnh kiểm nữ sinh vụ "đánh hội đồng"
Đại diện Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết, hội đồng kỷ luật của trường sẽ xem xét kỹ nguyên nhân mâu thuẫn, diễn biến sự việc để xác định rõ mức độ vi phạm của từng cá nhân. Nhưng sẽ dừng ở việc cảnh cáo, hạ hạnh kiểm, ghi học bạ.

>> Kỹ năng sống sẽ được dạy ở các cấp

Cảnh cáo, hạ hạnh kiểm nữ sinh vụ "đánh hội đồng" ảnh 1
Cảnh trích trong Clip nữ sinh bị đánh hội đồng.

Hôm nay, trường THPT Trần Nhân Tông sẽ họp hội đồng kỷ luật để kiểm điểm và đề xuất mức kỷ luật đối với từng cá nhân có liên quan. 

Trước đó, chiều 16 - 3, Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội làm việc với ban giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông, nơi có những nữ sinh tham gia vụ “đánh hội đồng”.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết, sở đã đề nghị trường ngay trong ngày 17 - 3 phải thành lập hội đồng kỷ luật, xác định rõ mức độ sai phạm của những học sinh liên quan, đề xuất mức kỷ luật đối với từng trường hợp để báo cáo sở.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thống nhất quan điểm với cơ quan công an là không xử lý hình sự đối với các học sinh trên vì các em ở tuổi vị thành niên, không áp dụng mức kỷ luật nặng là đuổi học. Đứng ở góc độ giáo dục, cần có những biện pháp răn đe nhưng phải tạo cơ hội cho các em sửa chữa lỗi lầm, hướng thiện.

Theo Vĩnh Hà
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG