EU chuẩn bị thành lập quân đội chung để thôi dựa vào Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
EU dự kiến sẽ có quân đội chung vào năm 2025. (Ảnh: Reuters)
EU dự kiến sẽ có quân đội chung vào năm 2025. (Ảnh: Reuters)
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang bàn kế hoạch thành lập quân đội chung với 5.000 binh lính vào năm 2025 để huy động nếu khủng hoảng xảy ra và không phải phụ thuộc vào Mỹ, Reuters dẫn kế hoạch dự thảo cho biết.

Kế hoạch mang tên “Năng lực triển khai lực lượng nhanh chóng của EU” sẽ bao gồm lực lượng trên bộ, trên biển và trên không, để có thể đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, tài liệu dài 28 trang đề ngày 9/11 cho biết.

Từ đầu tuần này, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU bắt đầu thảo luận tại Brussels để có thể đưa ra kế hoạch cuối cùng vào tháng 3 năm sau.

Ý và Pháp hoan nghênh dự thảo này. Quan điểm của chính phủ tiếp theo của Đức sẽ đóng vai trò quan trọng.

“Tài liệu kết hợp mức độ tham vọng cao nhưng cũng đưa ra đề xuất hoạt động cụ thể. Đó là sự cân bằng tốt”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nói với báo giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Lorenzo Guerini kế hoạch này sẽ bổ sung cho NATO và tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Từ hai thập kỷ trước, các lãnh đạo EU đã đồng ý thành lập quân đội chung gồm 50.000 – 60.000 binh lính nhưng chưa thể thực hiện. Cao ủy phụ trách đối ngoại EU Josep Borrell nói rằng kế hoạch lần này là chiến lược cụ thể nhất nhằm tạo ra một lực lượng quân sự độc lập, không phụ thuộc vào của Mỹ.

“Chúng ta cần tốc độ, mạnh mẽ và linh hoạt để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong tình huống khủng hoảng”, dự thảo được gọi tắt là La bàn chiến lược nêu rõ.

Không phải tất cả 27 quốc gia thành viên EU đều cần tham gia, dù việc thông qua kế hoạch này cần sự đồng thuận của tất cả.

La bàn chiến lược có thể coi là một học thuyết quân sự của EU và tương tự tài liệu Khái niệm chiến lược của NATO khi nêu ra mục tiêu chung của liên minh. Ông Borrell nói rằng các nước EU cam kết “cung cấp tài sản liên quan và các yếu tố hỗ trợ cần thiết” cho lực lượng chung.

Điều đó có nghĩa là phát triển năng lực hậu cần, vận tải hàng không tầm xa cũng như năng lực chỉ huy và kiểm soát giống như của Mỹ mà châu Âu dựa vào lâu nay.

Ông Borrell nói với báo chí rằng hiện có 60 dự án quân sự chung của EU để phát triển vũ khí và các năng lực khác.

Mỹ lâu nay vẫn thúc giục châu Âu đầu tư phát triển quân đội chung. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng điều đó sẽ bổ sung cho NATO.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG