Đường sắt số 3 Hà Nội chưa được ADB tài trợ vốn

TP - Ngày 1/8, Bộ KH&ĐT cho biết, Dự án (DA) đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai chưa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa vào chương trình vay và sử dụng vốn vay ưu đãi (ODA). 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét, lựa chọn đưa DA này sử dụng vốn vay ADB. Đại diện Bộ KH&ĐT khẳng định, trong biên bản ghi nhớ của Đoàn Chương trình ADB (vào tháng 4/2017), ADB chưa đưa DA đường sắt số 3 vào danh mục DA dự kiến tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Vì vậy, Hà Nội cần tiếp tục làm việc với ADB và các nhà đồng tài trợ khác để làm rõ khả năng thu xếp vốn cho DA, làm cơ sở để Bộ KH&ĐT tiến hành thủ tục trình Chính phủ quyết định.

Tuyến đường sắt số 3 Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.